Trung Quốc thực hiện các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên

Ngày 22/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này luôn thực thi toàn diện và nghiêm túc các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.
Trung Quốc thực hiện các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo ông, Bắc Kinh luôn gánh vác trách nhiệm quốc tế và đã cấm hoàn toàn các cuộc trao đổi hàng hóa giữa tàu với tàu, vốn đi ngược lại các lệnh trừng phạt của LHQ.

Phát biểu tại họp báo, ông Cảnh Sảng cho hay Trung Quốc đang theo dõi sát thông tin của phía Nhật Bản nói rằng một tàu của Trung Quốc có thể đã tiến hành trao đổi với một tàu chở dầu của Triều Tiên. Ông cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành điều tra”.

Trước đó, tối 20/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này đã báo cáo với LHQ về một vụ việc được cho là trao đổi hàng giữa một tàu chở dầu của Triều Tiên với một tàu nhỏ không xác định nhưng có đặc điểm giống tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông, vi phạm lệnh trừng phạt được áp đặt đối với Bình Nhưỡng. Theo phía Nhật Bản, nhiều khả năng tàu chở dầu nói trên đến từ tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.