Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay vận tải không người lái cỡ lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Viện Vật lý nhiệt Công trình (ETP), thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết chiếc máy bay vận tải không người lái AT200 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài 26 phút tại Sân bay Nội Phủ, huyện Bồ Thành, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 26/10 vừa qua.
Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay vận tải không người lái cỡ lớn ảnh 1

Máy bay vận tải không người lái AT200 tại sân bay Nội Phủ, Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 26/10. THX/TTXVN

AT200, do một số viện nghiên cứu và doanh nghiệp Trung Quốc hợp tác nghiên cứu và chế tạo, có trọng lượng cất cánh tối đa đạt 3,4 tấn, khả năng chuyên chở 1,5 tấn hàng hoá. Được phát triển trên nền tảng của chiếc máy bay đa dụng hạng nhẹ P750XL, AT200 có tốc độ bay tối đa 313 km/h, tầm bay 2.183 km, trần bay 6.098 mét, tự động hoàn thành quãng đường cất và hạ cánh trong phạm vi 200 mét.

Theo ETP, AT200 có thể là một trong những chiếc UAV dân dụng mạnh mẽ nhất thế giới. Chiếc máy bay này có thể vận chuyển hàng hoá tới các vùng miền núi và đảo.

Trước đó, hồi tháng 9, Trung Quốc cũng giới thiệu loại trực thăng không người lái AV500W có chiều dài 7,2 m, trọng lượng cất cánh tối đa 450 kg với tốc độ tối đa 170 km/h, tầm bay cao 4000 mét. Các cuộc thử nghiệm cần thiết sẽ hoàn thành trước cuối năm nay để có thể chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt kể từ năm 2018.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.