Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản ngày 23/3 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung vào tháng 3 tới tại hòn đảo chính Honshu của nước này, trong đó có sử dụng máy bay vận tải Osprey.
Nhật Bản, Mỹ dùng máy bay vận tải Osprey trong tập trận chung ảnh 1

Máy bay Osprey cất cánh từ căn cứ không quân Futenma của hải quân Mỹ ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản ngày 6/1/2017. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc tập trận quân sự mang tên "Forest Light", được tổ chức hai năm một lần, sẽ là cơ hội đầu tiên để các máy bay Osprey MV-22 tham gia thao diễn tại vùng đất liền của Nhật Bản kể từ sau vụ tai nạn máy bay Osprey tại đảo Okinawa của Nhật Bản hồi tháng 12/2016 vừa qua.

Tham mưu trưởng của GSDF, Tướng Toshiya Okabe bảo vệ quyết định sử dụng máy bay Osprey trong cuộc tập nói trên bằng cách viện dẫn việc Mỹ lý giải rằng nguyên nhân của vụ tai nạn trên không phải do trục trặc của máy bay vận tải này.
Việc máy bay Osprey tham gia vào cuộc tập trận "Forest Light" phù hợp với thỏa thuận giữa hai nước hồi tháng 9/2016 nhằm tăng cường các cuộc tập trận ngoài khơi đảo Okinawa.
Dự kiến, cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 9-10/3 tại khu huấn luyện gần Trại Somagahara của GSDF ở tỉnh Gunma, miền Đông Nhật Bản và vào ngày 13-15/3 tại khu huấn luyện gần Trại Sekiyama thuộc tỉnh Niigata, trên bờ biển Nhật Bản.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.