Trung Quốc thu 77 triệu vỏ thuốc chứa chất gây ung thư

Đến ngày 22/4, Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 45 người và thu hơn 77 triệu vỏ thuốc con nhộng chứa chất chromium trong vụ bê bối dược phẩm mới tại nước này.

Đến ngày 22/4, Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 45 người và thu hơn 77 triệu vỏ thuốc con nhộng chứa chất chrom trong vụ bê bối dược phẩm mới tại nước này.

Trong thông báo đưa ra tối 22/4, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, họ đã đóng cửa 80 đường dây sản xuất trái phép vỏ thuốc sau một tuần thanh tra tại các tỉnh Chiết Giang, Hà Bắc và Giang Tây. Các đường dây này đều liên quan đến sản xuất và buôn bán vỏ thuốc con nhộng làm từ gelatin công nghiệp, được xác định là chứa lượng chrom, một kim loại nặng rất độc có thể gây ung thư, cao hơn nhiều so với mức cho phép.

Trung Quốc thu 77 triệu vỏ thuốc chứa chất gây ung thư ảnh 1

Vỏ thuốc làm từ gelatin công nghiệp chứa hàm lượng chrom cao hơn nhiều so với mức cho phép. Ảnh minh họa.


 Trước đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công khai nêu tên của những công ty đã sử dụng các sản phẩm phế thải từ da thuộc để chiết xuất chất gelatin, dùng cho chế tạo vỏ thuốc. CCTV cũng cho hay, hàng loạt doanh nghiệp dược phẩm trong nước đã dính tới vụ bê bối này.

Vỏ thuốc chứa chất gây ung thư là vụ bê bối mới nhất trong hàng loạt scandal về an toàn dược – thực phẩm tại Trung Quốc những năm gần đây. Năm 2008, ít nhất 6 em nhỏ đã thiệt mạng và gần 300.000 em bị ảnh hưởng do sử dụng sữa bột nhiễm melamine, một hóa chất công nghiệp được pha vào sữa để làm tăng chỉ số độ đạm.


T.H

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.