Trung Quốc bắt giữ 22 người bị cáo buộc sản xuất thuốc độc

Đến ngày 19/4, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 22 người bị cáo buộc có liên quan đến việc bào chế thuốc từ nguyên liệu thô độc hại.

Đến ngày 19/4, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 22 người bị cáo buộc có liên quan đến việc bào chế thuốc từ nguyên liệu thô độc hại.

Theo báo cáo điều tra được công bố ngày 15/4, một số công ty dược đã sản xuất thuốc từ giêlatin công nghiệp, chất chứa hàm lượng crom lớn ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng. Đây được coi là vụ bê bối mới về vấn đề an toàn thực phẩm vốn bất cập tại Trung Quốc.

Trung Quốc bắt giữ 22 người bị cáo buộc sản xuất thuốc độc ảnh 1

Một nhà máy dược bị ông chủ đốt cháy nhằm tiêu huỷ bằng chứng liên quan đến sản xuất thuốc độc tại Fucheng, tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc ngày 19/4.

Trung Quốc bắt giữ 22 người bị cáo buộc sản xuất thuốc độc ảnh 2

Cảnh trống rỗng bên trong nhà máy dược bị phát hiện.

Trung Quốc bắt giữ 22 người bị cáo buộc sản xuất thuốc độc ảnh 3

Cảnh vắng lặng bên ngoài nhà máy dược.

Tin, ảnh: AFP/TTXVN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.