Trung Quốc thông qua thành lập 12 FTZ mới

Tân Hoa xã ngày 22/1 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã thông qua việc thành lập 12 khu vực thương mại tự do (FTZ) mới, vài tháng sau khi thiết lập FTZ đầu tiên tại Thượng Hải. Đây là động thái nhằm tăng cường các nỗ lực thử nghiệm chương trình cải cách kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Tân Hoa xã ngày 22/1 đưa tin chính phủ Trung Quốc đã thông qua việc thành lập 12 khu vực thương mại tự do (FTZ) mới, vài tháng sau khi thiết lập FTZ đầu tiên tại Thượng Hải. Đây là động thái nhằm tăng cường các nỗ lực thử nghiệm chương trình cải cách kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Trung Quốc thông qua thành lập 12 FTZ mới ảnh 1

Toàn cảnh khu Waigaoqiao thuộc FTZ tại Thượng Hải.  Ảnh: THX/TTXVN


Thành phố trực thuộc Trung ương Thiên Tân và tỉnh Quảng Đông là những địa điểm được dự kiến sẽ thiết lập FTZ.


Sau khi được sự đồng ý của chính phủ, một nhóm chuyên gia của các bộ, ngành sẽ tiến hành khảo sát chung về các khu vực được đề xuất, vạch ra các kế hoạch thành lập trong một tiến trình có thể kéo dài hơn một năm.


Trung Quốc không hạn chế số lượng FTZ và không đặt mốc thời gian cho việc thành lập các FTZ, chỉ cần các ứng cử viên đáp ứng được điều kiện đề ra.


Trước đó, hồi tháng 9/2013, Trung Quốc đã ra mắt FTZ tại Thượng Hải với diện tích lên tới 29 km2. Giới chức nước này nhấn mạnh khu vực tự do thương mại này là nhằm thử nghiệm các biện pháp cải cách, như cho phép tự do chuyển đổi đồng nhân dân tệ nhằm nới lỏng các hạn chế về đầu tư nước ngoài.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.