Trung Quốc thành lập Lực lượng tên lửa PLA

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao quân kỳ cho Bộ Tổng tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng nhân dân (PLA), Lực lượng Tên lửa PLA và Lực lượng Hỗ trợ chiến lược PLA tại buổi lễ thành lập các lực lượng này tổ chức ở Bắc Kinh.
Trung Quốc thành lập Lực lượng tên lửa PLA ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) trao quân kỳ cho Bộ Tổng tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng nhân dân (PLA), Lực lượng Tên lửa PLA và Lực lượng Hỗ trợ chiến lược PLA tại buổi lễ thành lập các lực lượng này tổ chức ở Bắc Kinh. Ảnh: THX-TTXVN

Theo Tân Hoa xã, phát biểu nhân sự kiện vào ngày 31/12 này, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh việc thành lập 3 đơn vị trên là quyết định trọng đại của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và của Quân ủy trung ương (CMC) nhằm hiện thực hóa giấc mơ của Trung Quốc xây dựng một quân đội hùng mạnh, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm thiết lập một hệ thống quân đội hiện đại mang đặc sắc Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình cho rằng đây sẽ là dấu mốc then chốt trong tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, trong đó Lực lượng tên lửa PLA là "lực lượng nòng cốt răn đe chiến lược" và là "bộ phận cấu thành quan trọng trong việc duy trì an ninh quốc gia".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.