Trung Quốc tuyên bố cải tổ toàn diện quân đội

Trung Quốc tuyên bố cải tổ cơ cấu quân đội với việc thiết lập một hệ thống chỉ huy chiến dịch chung từ nay tới năm 2020.
Trung Quốc tuyên bố cải tổ toàn diện quân đội ảnh 1

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 26/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố cải tổ cơ cấu quân đội với việc thiết lập một hệ thống chỉ huy chiến dịch chung từ nay tới năm 2020, đồng thời sắp xếp lại các quân khu hiện nay như một phần trong kế hoạch cải tổ toàn diện.

Phát biểu tại một hội nghị về cải cách các lực lượng vũ trang diễn ra từ ngày 24-26/11, ông Tập Cận Bình, cũng là Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC), đã nêu khái quát những kế hoạch cải tổ, theo đó thiết lập một hệ thống chỉ huy gồm ba trụ cột "CMC - các bộ chỉ huy tác chiến vùng - binh sĩ". Ông nhấn mạnh CMC sẽ phụ trách điều hành và giám sát chung các lực lượng vũ trang Trung Quốc, đảm bảo nguyên tắc cơ bản là vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, hồi tháng 9, ông Tập Cận Bình đã cam kết cắt giảm 300.000 quân thường trực vào cuối năm 2017 nhằm chứng tỏ cam kết của Trung Quốc theo đuổi con đường phát triển hòa bình.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 27/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Vũ Quân cho biết kế hoạch cải cách cơ cấu quân đội không ảnh hưởng tới chính sách quốc phòng của Trung Quốc.

Ông Dương Vũ Quân nói: “Lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ luôn giữ vai trò là lực lượng trung thành bảo vệ hòa bình thế giới và ổn định khu vực”. Ông cho biết một cơ chế chỉ huy mới sẽ được thành lập từ việc sáp nhập 4 cục (trong đó có bộ phận chịu trách nhiệm về hậu cần và chính trị) của Quân ủy Trung Ương (CMC), nhằm tăng hiệu quả quản lý và đẩy nhanh công tác hiện đại hóa quân đội. Các bộ tư lệnh quân khu sẽ được tập hợp lại thành các bộ tư lệnh chiến trường mới dưới sự chỉ huy của CMC.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.