Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu tất cả sản phẩm thịt của Canada

Ngày 26/6, Trung Quốc đã yêu cầu Canada tạm ngừng xuất khẩu tất cả các sản phẩm thịt sang nước này, sau khi phát hiện một số giấy chứng nhận giả liên quan tới một lô thịt lợn xuất sang Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu tất cả sản phẩm thịt của Canada. Ảnh: theglobeandmail.com

Hiện Canada đang mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc này. 

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết hải quan Trung Quốc đang tiến hành điều tra sau khi phát hiện một lô hàng của công ty Frigo Royal của Canada có sử dụng chất phụ gia thức ăn chăn nuôi bị cấm, dẫn đến việc phát hiện gần 200 giấy tờ bị làm giả đã được trình cho cơ quan chức năng Trung Quốc. Bắc Kinh đã yêu cầu Ottawa ngừng cấp phép xuất khẩu thịt sang Trung Quốc kể từ ngày 26/6 và hy vọng phía Canada nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc. 

Về phần mình, Canada cũng cho biết đã mở cuộc điều tra về nguồn gốc số giấy tờ trên và vẫn đang đợi phía Trung Quốc cung cấp những bằng chứng xác thực.  

Tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng đã ngừng nhập khẩu thịt lợn từ hai nhà sản xuất khác của Canada do các vấn đề liên quan đến nhãn mác. Không chỉ các sản phẩm thịt, trước đó 2 tháng, Bắc Kinh cũng cấm nhập dầu canola, một trong những mặt hàng khẩu chính của Canada sang Trung Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Canada, sau Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước rơi vào căng thẳng kể từ khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, hồi tháng 12 năm ngoái theo yêu cầu của phía Mỹ.

Trà My  (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.