Trung Quốc tạm ngừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mở cửa lại cho một số nông sản Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa thông báo nước này sẽ tạm ngừng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm đất hiếm, vật liệu pin lithium và các vật liệu siêu cứng.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Thương mại cho biết, các biện pháp tạm ngừng sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến ngày 10/11/2026.

Thông báo này chính thức xác nhận thỏa thuận thương mại đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2025.

Cùng ngày, Cơ quan hải quan Trung Quốc thông báo nước này sẽ khôi phục lại quyền xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc cho ba công ty Mỹ và dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu gỗ từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/11.

Ba công ty được nêu gồm hợp tác xã nông dân CHS, nhà xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu Louis Dreyfus Company Grains Merchandising và đơn vị vận hành cảng xuất khẩu ngũ cốc EGT. Các lệnh tạm ngừng này từng được áp dụng từ tháng 3/2025 trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước rơi vào giai đoạn căng thẳng.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.