Nhật Bản và Mỹ hợp tác khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Theo SCMP ngày 7/11, Nhật Bản và Mỹ đang chuẩn bị hợp tác khai thác các mỏ đất hiếm dưới đáy biển gần đảo Minamitorishima, trong nỗ lực củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Mỹ ở Tokyo ngày 28/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Sanae Takaichi xác nhận kế hoạch hợp tác sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Tokyo ngày 28/10. Hai bên thống nhất tìm kiếm các dự án chung trong khai thác, luyện và chế biến đất hiếm, nguồn nguyên liệu thiết yếu cho ngành sản xuất công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng.

Phát biểu tại Quốc hội, bà Takaichi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời cho biết chính phủ đang xem xét các phương án cụ thể để xúc tiến hợp tác. Dù Tokyo thừa nhận chi phí cao và công nghệ phức tạp là trở ngại lớn, chính phủ Nhật Bản coi đây là hướng đi cần thiết để bảo đảm an ninh tài nguyên. Bà Takaichi từ lâu đã ủng hộ việc tận dụng trữ lượng khoáng sản của Nhật, phần lớn đang nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương.

Giới phân tích nhận định kế hoạch này là bước đi mang tính chiến lược. Ông Jeff Kingston, Giám đốc Nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple (Tokyo), cho rằng Trung Quốc đã nhiều lần dùng đất hiếm làm công cụ gây sức ép, điển hình là vụ gián đoạn xuất khẩu năm 2010 sau khi tàu cá Trung Quốc va chạm với lực lượng tuần duyên Nhật. Khi đó, Bắc Kinh ngừng bán đất hiếm, ảnh hưởng nặng nề đến ngành điện tử và công nghiệp quốc phòng của Tokyo.

Ông Kingston nhận định Nhật Bản hiểu rõ rủi ro khi Bắc Kinh kiểm soát khoảng 70% sản lượng và 90% công suất tinh chế đất hiếm toàn cầu. Vì vậy, mọi nỗ lực nhằm giảm phụ thuộc đều mang ý nghĩa chiến lược đối với cả Tokyo và Washington.

Khai thác từ đáy biển sâu

Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) những năm gần đây đã tiến hành nhiều chiến dịch khảo sát tại vùng đặc quyền kinh tế, đặc biệt quanh đảo Minamitorishima, khu vực nằm cách Tokyo gần 1.850 km và được xem là “kho báu” dưới biển của Nhật Bản.

Trong tháng 8/2025, tàu khoan biển sâu Chikyu đã thu thập mẫu bùn từ độ sâu hơn 5.500 mét. Các chuyên gia ước tính mỗi tấn bùn có thể chứa khoảng 2 kg đất hiếm. Trước đó, một nghiên cứu năm 2018 ngoài khơi quần đảo Ogasawara cho thấy trữ lượng khoảng 16 triệu tấn đất hiếm trong diện tích 400 km².

Theo khảo sát năm 2023 của Đại học Tokyo và Quỹ Nippon, khu vực 10.000 km² quanh Minamitorishima có thể chứa tới 230 triệu tấn quặng nodule giàu cobalt và nickel, đủ đáp ứng nhu cầu công nghiệp Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.

Bà Takaichi từng công bố trong báo cáo Nghiên cứu về sức mạnh quốc gia năm 2024 rằng chính phủ tham vọng biến Minamitorishima thành trung tâm chế biến đất hiếm, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ khai thác đến tinh luyện.

Cơ hội và thách thức

Các chuyên gia cho rằng kế hoạch này vừa củng cố quan hệ đồng minh với Mỹ, vừa giúp Nhật khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển công nghệ khai khoáng biển sâu. Tuy nhiên, họ cảnh báo nhiều thách thức về kỹ thuật, chi phí và môi trường.

Ông Kohmei Harada, Giám đốc Viện Thiết kế Phát triển Bền vững Nhật Bản, cho biết việc khai thác ở độ sâu hàng nghìn mét đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi và rủi ro ô nhiễm. Ông bày tỏ nghi vấn về việc liệu các mỏ tài nguyên này có thực sự tồn tại như dự đoán và có thể được khai thác hiệu quả mà không gây tổn hại đến môi trường hay không.

Giới quan sát đánh giá, nếu dự án tiến triển, Nhật Bản và Mỹ có thể tạo ra bước ngoặt trong chiến lược đảm bảo an ninh khoáng sản, giảm đáng kể tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.