Trung Quốc - Nhật Bản bắt tay nghiên cứu bão

Các tổ chức khoa học tại Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến hợp tác trong việc quan sát và nghiên cứu bão, giữa bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tăng cao kéo theo rủi ro khiến những cơn bão mạnh ngày càng tàn khốc.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Hãng Bloomberg (Mỹ) dẫn lời ông Tang Jie, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Bão châu Á - Thái Bình Dương (AP-TCRC) có trụ sở tại Thượng Hải, đánh giá sáng kiến này tạo điều kiện để thực hiện các chuyến bay tiếp nối thu thập và chia sẻ dữ liệu, theo dõi những cơn bão có thể đe dọa Nhật Bản và các khu vực của Trung Quốc.

AP-TCRC đã công bố việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Bão thuộc Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) vào đầu tuần này.

Theo thông cáo, lộ trình hợp tác 5 năm giữa hai đơn vị sẽ tăng cường hơn nữa ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu bão.

Bên cạnh đó, ông Tang chia sẻ rằng AP-TCRC phối hợp với Viện Bão Thượng Hải thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không đối với các cơn bão gần Trung Quốc. Thỏa thuận giữa hai tổ chức đã được ký kết vào tuần trước.

Các nhà khoa học và nhà khí tượng học trên toàn thế giới đang tìm cách hiểu rõ hơn về những cơn bão để cải thiện dự báo, giảm thiểu thiệt hại, thậm chí có thể điều chỉnh đường đi và cường độ của chúng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các cơn bão ngày càng dữ dội hơn.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.