Trung Quốc siết chặt xuất khẩu hàng sang Triều Tiên

Trung Quốc quyết định siết chặt các lệnh cấm vận quốc tế nhằm vào Triều Tiên, với việc cho công bố danh sách các mặt hàng, công nghệ cấm xuất khẩu sang nước này - một động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tăng sức ép buộc Bình Nhưỡng phải tái cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trung Quốc quyết định siết chặt các lệnh cấm vận quốc tế nhằm vào CHDCND Triều Tiên, với việc cho công bố danh sách các mặt hàng, công nghệ cấm xuất khẩu sang nước này. Đây là các loại hàng hóa thuộc diện có thể được dùng để chế tạo vũ khí. Động thái này cho thấy Bắc Kinh đang tăng sức ép buộc Bình Nhưỡng phải tái cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân, tham gia các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu hàng sang Triều Tiên ảnh 1

Nữ binh sĩ Triều Tiên trên đường tuần tra tại khu bờ sông giáp ranh với thành phố Đan Đông, Trung Quốc. Ảnh: AP

Danh sách dài 236 trang đăng trên trang web của Bộ Công thương Trung Quốc ngày hôm nay, 24/9, mô tả chi tiết các mặt hàng thuộc diện cấm, đáng chú ý là các mặt hàng mang tính lưỡng dụng, có thể được sử dụng trong lĩnh vực hạt nhân, tên lửa đạn đạo, sinh học, hóa học. Thông báo của Bộ này cũng cho biết, việc công bố danh sách là nhằm thúc đẩy việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về Triều Tiên được thông qua hồi năm 2006.

Trong quá khứ, do không muốn gây thêm khó khăn đối với nước láng giềng bị cô lập, lo ngại khả năng xảy ra bất ổn định trên tuyến biên giới phía bắc, Trung Quốc thường lên tiếng chỉ trích các lệnh cấm vận ngặt nghèo nhằm vào Triều Tiên. Mỹ và phương Tây đã nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh không thực thi lệnh cấm vận một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Trung Quốc cảm thấy như bị chọc giận khi mà Triều Tiên liên tục có các hành động qua mặt, điển hình là việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa hồi tháng 12/2012, liền sau đó là vụ thử hạt nhân lần thứ ba tháng 1/2013. Chính vì vậy, tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đồng ý siết chặt các lệnh cấm vận quốc tế và cam kết sẽ có các biện pháp mạnh hơn nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.

Diễn biến mới nhất này cho thấy mối mối quan hệ Trung-Triều không còn đạt được mức độ thân thiện như dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il.  Kể từ khi lên nắm quyền tháng 12/2011, Chủ tịch Kim Jong Un đã nhiều lần làm Bắc Kinh bực dọc khi từ chối đề xuất, hối thúc tiến hành cải cách kinh tế và quay trở lại đàm phán hạt nhân.

Trong vài tháng qua, giới chức Mỹ liên tục thúc giục Trung Quốc thực thi chặt các biện pháp cấm vận nhằm vào Triều Tiên, với các chuyến thăm dồn dập tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng John Kerry, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách James Miller và đặc phái viên trưởng về Triều Tiên Glyn Davies, nhằm thực hiện sứ mệnh vận động hành lang.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả, với việc các nhân viên hải quan Trung Quốc giờ đây đang tăng cường việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, kể cả hàng hóa xa xỉ phục vụ nhu cầu của giới lãnh đạo Triều Tiên.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, cung cấp hầu như toàn bộ nguồn năng lượng, 83% hàng nhập khẩu thiết yếu của Triều Tiên - từ máy móc hạng nặng cho tới ngũ cốc, hàng tiêu dùng.

Hồi giữa hè, quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng có dấu hiệu được cải thiện. Thế nhưng, truyền thông Trung Quốc và giới học giả nước này một lần nữa lại lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng hồi tuần trước đưa ra đề nghị nối lại đàm phán hạt nhân mà không có điều kiện ràng buộc trước.

Mỹ và các bên liên quan cho biết không hào hứng về viễn cảnh ngồi vào bàn đàm phán với Bình Nhưỡng mà không có một cam kết rõ ràng nào được đưa ra; nhất là việc tuân thủ thỏa thuận năm 2005 về chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ, vốn sau đó đã bị đổ bể vào năm 2008.

HT (ABCNews)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.