Triều Tiên thử động cơ tên lửa tầm xa

Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bình Nhưỡng đã thử một động cơ tên lửa tầm xa hồi tháng 8 vừa qua.
Ngày 23/9, Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins cho biết các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Bình Nhưỡng đã thử một động cơ tên lửa tầm xa hồi tháng 8 vừa qua.
Triều Tiên thử động cơ tên lửa tầm xa ảnh 1

Tên lửa Unha-3 của CHDCND Triều Tiên mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-3 rời bệ phóng ở Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, ngày 12/12/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bài đăng trên trang web "38 North" của viện nghiên cứu trên, mặc dù chưa thể xác định chính xác loại động cơ được phóng thử lần này, song nhiều khả năng là tầng thứ 2 của tên lửa đẩy Unha-3 (Ngân hà 3), hoặc động cơ tầng thứ 2 hoặc thứ 3 của một tên lửa lớn hơn nhiều đang trong quá trình phát triển. Các phân tích trước và sau khi có hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ thử tên lửa đã được tiến hành trong khoảng thời gian từ 25-30/8 tại địa điểm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên. Được biết, Sohae chính là nơi Bình Nhưỡng phóng thử thành công tên lửa Unha-3 hồi tháng 12/2012 - sự kiện bị phương Tây chỉ trích là một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trá hình vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ). Còn phía Triều Tiên nói rằng tên lửa này chỉ phục vụ mục đích dân sự.Tháng trước, các hình ảnh vệ tinh khác được Viện Mỹ-Hàn phân tích kết luận rằng Triều Tiên đã bước vào một chương trình xây dựng mới quy mô lớn tại Sohae, với hạng mục xây dựng có thể gồm một bệ phóng mới cho các vụ thử tên lửa đạn đạo.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.