Trung Quốc sẽ tăng 7% ngân sách quốc phòng năm 2017

Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng khoảng 7% trong năm nay, so với mức 7,6% của năm 2016.

Thông tin trên do người phát ngôn của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc, bà Phó Oánh cho biết ngày 4/3.

Trung Quốc sẽ tăng 7% ngân sách quốc phòng năm 2017 ảnh 1

Binh sĩ quân đội Trung Quốc tham gia tập trận ở khu vực đông bắc tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo một ngày trước khi NPC tiến hành kỳ họp thường niên, bà Phó Oánh cho hay chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ vẫn ở mức khoảng 1,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này.

Trung Quốc đang từng bước tăng cường và hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong những thập kỷ qua, giữa bối cảnh Bắc Kinh tìm cách trở thành một thế lực toàn cầu lớn hơn để tương xứng với sức mạnh kinh tế của mình, và gần đây hơn là nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp trong khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.