Trung Quốc sẽ 'hành động' nếu Mỹ tăng cường kiểm soát chip

Ngày 28/11, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ thực hiện các “hành động cần thiết” để bảo vệ những doanh nghiệp Trung Quốc nếu Mỹ gia tăng các biện pháp kiểm soát chip.

Động thái diễn ra sau thông tin Chính phủ Mỹ có thể công bố các hạn chế xuất khẩu mới ngay trong tuần này.

Chú thích ảnh
Trung Quốc tiếp tục đầu tư mạnh vào ngành công nghệ chip. Ảnh minh họa: THX

Tuần trước, Phòng Thương mại Mỹ đã thông báo qua email tới các thành viên rằng chính phủ đang xem xét đưa thêm tới 200 công ty chip của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại. Điều này sẽ ngăn cản hầu hết các nhà cung cấp Mỹ xuất khẩu sản phẩm cho những công ty này.

Khi được hỏi về thông tin trên tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 28/11, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc, ông He Yadong, đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc "phản đối mạnh mẽ" việc Mỹ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng các biện pháp kiểm soát nhắm vào những công ty Trung Quốc.

Giữa những lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng cường sức mạnh quân sự, Mỹ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát đối với những linh kiện bán dẫn.

Ông He Yadong cho rằng hành động trên sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng đến trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, gây bất ổn an ninh công nghiệp toàn cầu và làm tổn hại đến các nỗ lực hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Ông He khẳng định rằng nếu Mỹ tiếp tục leo thang các biện pháp kiểm soát, Trung Quốc sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ngày 28/11, hãng tin Bloomberg đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét các biện pháp hạn chế bổ sung đối với việc bán thiết bị bán dẫn và chip nhớ AI cho Trung Quốc.

Theo các nguồn tin thân cận, đề xuất mới nhất sẽ áp dụng lệnh trừng phạt ít hơn đối với các nhà cung cấp của Huawei so với kế hoạch ban đầu, đặc biệt là loại trừ ChangXin Memory Technologies, công ty đang nỗ lực phát triển công nghệ chip nhớ AI.

Đề xuất mới cũng nhắm đến hai nhà máy chip thuộc sở hữu của Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), đối tác của Huawei, và hơn 100 công ty Trung Quốc sản xuất thiết bị chế tạo bán dẫn, thay vì các chip bán dẫn.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng Một và nhiều người lo ngại khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện cam kết áp thuế bổ sung đối với Trung Quốc và dẫn đến một cuộc chiến thương mại.

Mới đây, ông Trump cam kết sẽ áp thêm 10% thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài các mức thuế đã có từ trước. Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và cho rằng các mức thuế này sẽ không giải quyết được những vấn đề nội bộ của Mỹ.

Trung Quốc đã nỗ lực mở rộng sản xuất bán dẫn trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu TechInsights của Canada, tỷ lệ tự cung tự cấp bán dẫn của Trung Quốc đã tăng từ khoảng 14% năm 2014 lên 23% năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 27% vào năm 2027.

Một nhà phân tích trong ngành cho rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng của các công ty Trung Quốc về lâu dài. Thị trường bán dẫn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 50% vào năm 2027, lên gần 200 tỷ USD.

Trà My (Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.