Trung Quốc sắp sở hữu tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng nhiều khả năng vào cuối năm nay, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên sở hữu những tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear ngày 25/3 nói rằng nhiều khả năng vào cuối năm nay, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên sở hữu những tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa, một phần của hạm đội tàu ngầm ngày càng lớn mạnh của Bắc Kinh.

Phát biểu tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Locklear cho rằng những tàu ngầm lớp mới nhất của Trung Quốc sẽ được trang bị một loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn ước tính 7.500 km. Điều này sẽ mang lại cho Trung Quốc khả năng răn đe hạt nhân đáng sợ đầu tiên trên biển, có thể là trước cuối năm 2014. Ông Locklear ám chỉ tới việc sản xuất tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo lớp Tấn và tên lửa JL-2 mới gắn trên tàu này.

Trung Quốc sắp sở hữu tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa ảnh 1

Một loại tàu ngầm Trung Quốc mua của Pakistan . Ảnh: DCNS

Theo ông Locklear, Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể về năng lực tàu ngầm. Họ sở hữu một lực lượng tàu ngầm lớn và ngày càng có khả năng. Nỗ lực hiện đại hóa tàu ngầm của Trung Quốc cũng rất ấn tượng. Trong khoảng thập kỷ tiếp theo, Trung Quốc sẽ sở hữu một lực lượng khoảng 60-70 tàu ngầm tương đối hiện đại. Con số này là rất nhiều đối với một cường quốc khu vực. Ông nói thêm rằng các hoạt động quân sự của Trung Quốc đang mở rộng về “quy mô, độ tinh vi, thời gian tiến hành và vị trí địa lý”.

Jess Karotkin thuộc Văn phòng tình báo hải quân Mỹ cho biết hiện Trung Quốc có 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công, 4 tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo và 53 tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel. Trong khi đó, theo số liệu của Cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ, trong khoảng thời gian từ năm 1995-2012, Bắc Kinh đã sản xuất trung bình 2,9 tàu ngầm/năm.

Cùng chủ đề liên quan, theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tạp chí quốc phòng Jane’s đưa tin Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển loại máy bay trực thăng tấn công WZ-10.

Hiện nay, máy bay trực thăng này đang được thử nghiệm trên tàu đổ bộ Baxianshan (Bát Tiên Sơn) thuộc Kiểu 072III. WZ-10 đã thực hiện một số hoạt động cất cánh và hạ cánh trên boong. Hiện chưa rõ có cải tiến tu sửa nào được thực hiện trên máy bay này hay không.

Máy bay trực thăng tấn công WZ-10 được phát triển trên cơ sở dự án 941 của Nga với sự tham gia của Cục thiết kế Kamov. Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay vào khoảng 7 tấn. Trực thăng Trung Quốc có khả năng tăng tốc lên đến 300 km/giờ và thực hiện chuyến bay ở khoảng cách đến 800 km. WZ-10 có thể được trang bị pháo cỡ nòng 23 hoặc 30 mm dành cho máy bay.

T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.