Trung Quốc sắp 'bật đèn xanh' cho vaccine COVID-19 công nghệ mRNA sản xuất trong nước

Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc đang chuẩn bị “bật đèn xanh” cho vaccine phòng COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA sản xuất trong nước.
Chú thích ảnh
Hầu hết vaccine COVID-19 Trung Quốc đang sản xuất sử dụng công nghệ virus giảm độc lực. Ảnh: AFP

Tờ Straits Times (Singapore) ngày 21/7 đưa tin công ty dược Fosun Pharma trụ sở ở Thượng Hải đã phối hợp với tập đoàn BioNTech (Đức) để sản xuất vaccine COVID-19 công nghệ mRNA có tên BNT162b2. Tại Trung Quốc, vaccine này được gọi là Fosun-BioNTech.

Theo Fosun Pharma, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA) gần đây đã hoàn thiện đánh giá hội đồng chuyên gia về BNT162b2. Chủ tịch Fosun Pharma-ông Wu Yifang chia sẻ với các cổ đông rằng công ty này dự kiến sản xuất thử nghiệm BNT162b2 vào cuối tháng 8.

Tạp chí Caixin (Trung Quốc) dẫn các nguồn tin thân cận với NMPA cho biết vaccine Fosun-BioNTech có thể được sử dụng như mũi thứ ba bổ sung cho những người đã tiêm đủ 2 liều.

Trung Quốc đã thông qua 5 loại vaccine COVID-19 sản xuất nội địa. Trong đó có 2 loại do công ty nhà nước Sinopharm sản xuất và 3 loại còn lại từ Sinovac, CanSino cùng Anhui Zhifei. Phần lớn người dân Trung Quốc tiêm vaccine Sinopharm hoặc Sinovac.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 20/3 cho biết 1,4 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được phân phối tại nước này.

Công nghệ mRNA được sử dụng để “hướng dẫn” tế bào tạo bản sao khỏe mạnh của một protein. Như vậy, vaccine công nghệ mRNA có cơ chế hoạt động là khiến tế bào tạo ra thứ được coi như một mảnh của virus để kích thích cơ thể sản sinh kháng thể.

Ngày 14/12/2020, Mỹ đã thông qua loại vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA. Các nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm sản xuất vaccine công nghệ mRNA để phòng chống Ebola, Zika, bệnh dại.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.