Lãnh đạo CDC Trung Quốc tiêm 3 loại vaccine COVID-19 khác nhau

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Gao Fu ngày 18/7 thừa nhận với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng ông đã tiêm 3 loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau.
Chú thích ảnh
Giám đốc CDC Trung Quốc Gao Fu. Ảnh: Reuters

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời ông Gao Fu nói: “Vào tháng 5/2020, tôi nằm trong nhóm những người đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước. Đến nay tôi đã tiêm 3 liều vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ khác biệt từ những nhà sản xuất khác nhau. Tôi không cảm thấy bất ổn gì”.

Ông Gao Fu không nêu rõ lý do tiêm mũi thứ 3 và liệu động thái này có nằm trong một cuộc nghiên cứu hay không.

Ông Gao Fu là chuyên gia y tế đầu tiên tại Trung Quốc công khai kêu gọi nghiên cứu tiêm kết hợp vaccine COVID-19. Bản thân ông Gao đã tham gia nghiên cứu một loại vaccine COVID-19 dựa trên công nghệ protein với công ty Anhui Zhifei Longcom. Trung Quốc đã thông qua việc sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 này. Loại vaccine này cũng đang trong quá trình thử nghiệm trên người giai đoạn cuối tại Uzbekistan, Indonesia, Pakistan và Ecuador.

Các nhà sản xuất dược tại Trung Quốc cho biết họ đang nghiên cứu nâng cấp vaccine hiện hành để có thể chống được biến thể của virus SARS-CoV-2 như Delta (B.1.617) vốn phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Chủ tịch Sinovac Biotech-ông Yin Weidong trong tháng 6 cho biết các thử nghiệm ban đầu cho thấy kháng thể được tạo ra đối với người tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba đã tăng từ 10 lên 20 lần so với mũi thứ hai được tiêm trước đó 3 đến 6 tháng.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Indonesia đều tiến hành tiêm mũi tăng cường đối với người từng tiêm vaccine của Sinopharm và Sinovac.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định rằng chưa có đủ bằng chứng cho thấy mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ ba là cần thiết. WHO đồng thời kêu gọi chia sẻ vaccine COVID-19 đang khan hiếm với những nước nghèo vẫn chưa thể tiêm cho người dân thay vì việc dùng để tiêm bổ sung đối với những nước giàu có.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.