Trung Quốc ra mắt đảo nhân tạo nổi cho nghiên cứu đại dương mọi điều kiện thời tiết

Cơ sở nghiên cứu nổi thường trú ngoài biển sâu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được mệnh danh là “đảo nổi giữa đại dương”, đã chính thức ra mắt tại Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 28/3.
Chú thích ảnh
"Đảo nhân tạo nổi" - dự án do Đại học Giao thông Thượng Hải chủ trì thực hiện. Ảnh: CCTV

Theo tờ Global Times (Trung Quốc), đây là nền tảng nghiên cứu biển siêu lớn đầu tiên trên thế giới, được thiết kế nhằm phục vụ các nhu cầu nghiên cứu trong những lĩnh vực như thiết bị biển, tài nguyên và khoa học biển. Dự án do Đại học Giao thông Thượng Hải chủ trì thực hiện.

Công trình khoa học quy mô lớn này bao gồm 3 phần chính: nền tảng cơ sở ngoài khơi, các phòng thí nghiệm đặt trên tàu và hệ thống hỗ trợ từ đất liền.

Nền tảng chính của “đảo nổi giữa đại dương” được thiết kế theo mô hình “thên kép bán chìm”, tạo điều kiện thử nghiệm quy mô lớn các thiết bị biển sâu nặng tới hàng trăm tấn, đồng thời hỗ trợ hoạt động thám hiểm khoa học và nghiên cứu thực nghiệm ở độ sâu toàn đại dương lên tới 10.000 mét.

Cơ sở nghiên cứu nổi này dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đi vào hoạt động, nó sẽ trở thành địa điểm thử nghiệm ngoài khơi cho các hệ thống khai thác khoáng sản biển sâu, thiết bị hàng hải quan trọng cũng như các công trình dầu khí ngoài khơi.

Cơ sở này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khai thác thương mại tài nguyên đại dương, giúp các nhà khoa học giải mã sự biến đổi theo mùa của hệ sinh thái biển, đồng thời mở rộng nghiên cứu về nguồn gốc và tiến hóa của sự sống trên Trái Đất.

Ngoài ra, các dữ liệu thu thập được còn có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của dự báo bão, qua đó nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.