Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-11

Ngày 25/9, vào lúc 9 giờ 41phút (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công mô hình tên lửa đẩy mới mang tên Trường Chinh-11 (Long March-11) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc nước này.

Trong lần phóng này, tên lửa đẩy Trường Chinh-11 đã đưa 4 vệ tinh siêu nhỏ vào không gian chủ yếu phục vụ công tác thử nghiệm.

Tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn này do Viện công nghệ thiết bị phóng Trung Quốc thuộc Tập đoàn công nghiệp và khoa học vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu phát triển.

Viện trên ra tuyên bố cho biết việc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-11 đánh dấu bước đột phá lớn đối với Trung Quốc trong công nghệ chủ chốt phát triển các tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn.

Tới nay, các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc đã thực hiện 211 nhiệm vụ kể từ năm 1970, khi tên lửa Trường Chinh 1 đưa thành công vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc là Đông Phương Hồng 1 vào quỹ đạo Trái Đất.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.