Trung Quốc phát triển thế hệ tên lửa đẩy mới

Trung Quốc sẽ phóng các tên lửa thế hệ mới có trọng tải lớn hơn trong thời gian thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (giai đoạn 2011-2015).
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) Viên Khiết ngày 25/6 cho biết Trung Quốc sẽ phóng các tên lửa thế hệ mới có trọng tải lớn hơn trong thời gian thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (giai đoạn 2011-2015).
Trung Quốc phát triển thế hệ tên lửa đẩy mới ảnh 1

Mô hình tên lửa đẩy Trường Chinh 2F của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Viên Khiết, "các tên lửa hiện có không thể đáp ứng nhu cầu của trạm không gian có người sinh sống trong tương lai, chúng tôi cần những tên lửa có trọng tải lớn hơn". Ông đã giới thiệu hai tên lửa nổi bật nhất trong thế hệ tên lửa mới của Trung Quốc là "Trường Chinh 5 cỡ lớn" và "Trường Chinh 7 cỡ trung". Trường Chinh 5 là tên lửa có trọng tải lớn nhất (20 tấn) đang được phát triển trong nước, trong khi tên lửa đẩy Trường Chinh 7 có trọng tải 13 tấn sẽ được dùng để phóng tàu chở hàng lên trạm không gian vũ trụ có người sinh sống trong tương lai.Ông Viên Khiết nhấn mạnh rằng các tên lửa thế hệ mới sử dụng nhiều công nghệ mới, đặc biệt sử dụng các động cơ mới dùng nhiên liệu hóa lỏng không độc hại và không gây ô nhiễm, an toàn hơn và thân thiện hơn với môi trường. Hai loại tên lửa nói trên sẽ được phóng tại một bãi phóng mới ở tỉnh Hải Nam của nước này.TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.