Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10

Vào lúc 17 giờ 38 ngày 11/6 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi thuộc tỉnh Cam Túc. Đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chương trình chinh phục không gian của Bắc Kinh.

Vào lúc 17 giờ 38 ngày 11/6 (giờ địa phương), Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi thuộc tỉnh Cam Túc. Đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chương trình chinh phục không gian của Bắc Kinh.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 10 ảnh 1

Tàu Thần Châu 10 rời bệ phóng ngày 11/6/2013. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đưa tin tên lửa đẩy Trường Chinh 2F đã đưa tàu Thần Châu 10 lên quỹ đạo đã định và tàu sẽ lưu tại đây trong 15 ngày, thực hiện hai lần lắp ghép với môđun Thiên Cung - 1, trong đó một lần lắp ghép tự động và một lần do các phi hành gia thao tác.
Tàu Thần Châu 10 có bốn nhiệm vụ chính là khảo sát kỹ thuật ghép nối và tính năng của môđun “Thiên Cung - 1”; khảo sát khả năng đảm bảo sinh hoạt, làm việc và sức khỏe của các phi hành gia; nghiên cứu khả năng thích ứng trong môi trường vũ trụ và hiệu quả thao tác của phi hành gia làm việc trong vũ trụ, mở rộng thí nghiệm khoa học vũ trụ và sửa chữa trên quỹ đạo; kiểm tra chức năng, tính năng và tính chất phối hợp giữa các hệ thống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong vũ trụ.


Phi hành đoàn trên tàu Tuần Châu 10 gồm hai phi hành gia nam là Nhiếp Hải Thắng và Trương Hiểu Quang cùng một phi hành gia nữ là Vương Á Bình. Vương Á Bình, 33 tuổi, là nữ du hành thứ hai lên vũ trụ trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, sau nữ phi hành gia Lưu Dương trên tàu Thần Châu 9 được phóng thành công hồi tháng 6 năm ngoái. Trong chuyến đi lần này, phi hành đoàn sẽ tiến hành các thí nghiệm kĩ thuật vũ trụ và y tế. Ngoài ra, nữ phi hành gia Vương Á Bình sẽ thực hiện bài giảng về vật lý từ trên quỹ đạo cho các sinh viên ở Trái đất qua đường truyền video dưới sự hỗ trợ của hai đồng nghiệp.


Phát biểu ngay trước khi tàu Thần Châu 10 được phóng đi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vừa trở về từ Mỹ và có mặt tại trung tâm Tửu Tuyền, cho biết: “Các bạn đã làm cho toàn bộ người Trung Quốc tự hào. Nhiệm vụ của các bạn vô cùng vinh quang và thiêng liêng”.


Năm 2003, Trung Quốc lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ. Mặc dù ngành công nghiệp vũ trụ còn đứng sau Nga và Mỹ, song Bắc Kinh đang thực hiện chương trình không gian đầy tham vọng, trong đó có kế hoạch đưa người lên Mặt trăng và xây dựng một trạm quỹ đạo Trái đất vào năm 2020.
Nhà phân tích không gian độc lập Morris Jones ở Sydney (Ôxtrâylia) nhận xét: “Việc Trung Quốc thực hiện sứ mệnh hết sức phức tạp này cho thấy chương trình không gian của Trung Quốc đã đạt tới độ chín muồi. Họ đang xây dựng một nền tảng vững chắc cần thiết để có thể xây dựng một trạm không gian cho riêng mình”.

Lê Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.