Trung Quốc phô diễn hạm đội tàu ngầm hạt nhân

Trung Quốc đã trưng bày trước công chúng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này. Động thái này được coi là chưa từng có tiền lệ và cần thiết để thể hiện cho các nước khác biết về khả năng chiến đấu của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gia tăng.
Ngày 29/10, Trung Quốc đã trưng bày trước công chúng hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này. Động thái này được truyền thông nhà nước coi là chưa từng có tiền lệ và cần thiết để thể hiện cho các nước khác biết về khả năng chiến đấu của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gia tăng.
Trung Quốc phô diễn hạm đội tàu ngầm hạt nhân ảnh 1

Một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Ảnh: news.cn

Trong một tuyên bố công khai về sức mạnh ngoài khơi của Trung Quốc, một số tờ báo do nhà nước quản lý đã đăng trên trang nhất các câu chuyện về hạm đội tàu ngầm có tuổi đời 4 thập niên nói trên trong khi Đài truyền hình nhà nước CCTV đã dành nhiều thời lượng phát sóng trong mấy ngày gần đây để đưa tin về các cuộc diễn tập và tập trận của hạm đội này.Tờ "Global Times" cho biết tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc được hạ thủy năm 1970, song các nước khác vẫn chưa quan tâm đúng đắn tới vấn đề này. Báo này có đoạn viết: "Trung Quốc có tiềm lực sở hữu khả năng trả đũa hạt nhân đáng tin cậy. (Tuy nhiên), một số nước vẫn chưa xem xét nghiêm túc về vấn đề này khi soạn thảo chính sách đối với Trung Quốc, đồng thời khiến cho dư luận trong nước có thái độ ngớ ngẩn với Trung Quốc".Bài báo còn nhấn mạnh: "Trung Quốc cần phải làm rõ rằng lựa chọn duy nhất này không thách thức lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Việc phát triển sức mạnh hạt nhân dựa vào hàng hải là một phần của công việc này".TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.