Trung Quốc phê chuẩn thuốc điều trị ung thư phổi của AstraZeneca

Thuốc Imfizi điều trị một loại ung thư phổi nguy hiểm ở người lớn của hãng dược AstraZeneca vừa được chính quyền Trung Quốc phê chuẩn trong nỗ lực đối phó với căn bệnh này.
Chú thích ảnh
Biển hiệu AstraZeneca tại Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ ba ở Thượng Hải, ngày 19/7/2021. Ảnh: Reuters 

Theo Reuters, ngày 19/7, Trung Quốc đã phê duyệt thuốc Imfizi của hãng dược AstraZeneca, để điều trị một loại ung thư phổi nguy hiểm ở người lớn, nhằm thúc đẩy nỗ lực đối phó với căn bệnh này.

Nhà sản xuất dược phẩm Anh-Thụy Điển cho biết việc sử dụng thuốc Imfizi với liệu pháp hóa trị cho bệnh nhân người lớn bị ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn mở rộng (SCLC) đã được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc chấp thuận.

SCLC là một dạng ung thư phổi mạnh, thường tái phát và tiến triển bất chấp phản ứng với hóa trị. Chỉ khoảng 3% những người mắc bệnh ở giai đoạn mở rộng sống được hơn 5 năm sau khi được chẩn đoán.

Quyết định cấp phép của cơ quan chức năng Trung Quốc được đưa ra sau khi có kết quả khả quan từ một thử nghiệm giai đoạn cuối, cho thấy loại thuốc này, khi được sử dụng cùng với hóa trị, giúp cải thiện khả năng sống sót tổng thể của bệnh nhân so với chỉ hóa trị. AstraZeneca cho biết, kết quả từ một thử nghiệm địa phương cũng phù hợp với kết quả toàn cầu.

Hãng dược AstraZeneca cũng đang tìm cách bắt kịp đối thủ Thụy Sĩ Roche, vốn đã có thuốc Tecentriq được cấp phép ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cho bệnh nhân SCLC giai đoạn mở rộng.

Danh mục thuốc điều trị ung thư phổi của AstraZeneca bao gồm nhiều loại thuốc trong đó có Imfinzi, đã được Mỹ và Liên minh Châu Âu chấp thuận vào năm ngoái dùng cho bệnh nhân SCLC giai đoạn mở rộng.

Imfinzi cho phép hệ thống miễn dịch phát hiện và tấn công một số tế bào ung thư. Thuốc này trước đó đã được chấp thuận ở nhiều quốc gia như một phương pháp điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ phổ biến hơn.

Ung thư phổi chiếm khoảng 1/5 tổng số ca tử vong do ung thư và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở cả nam và nữ.
 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.