Loại thuốc mới 'săn và diệt' tế bào ung thư

Các bác sĩ Mỹ ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã cải thiện sức khỏe sau khi thử nghiệm loại thuốc chuyển phóng xạ trực tiếp vào tế bào ung thư.
Chú thích ảnh
Hình ảnh kính hiển vi cho thấy thay đổi trong tế bào biểu thị dấu hiệu ung thư biểu mô tuyến. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết loại thuốc này đang trong quá trình thử nghiệm và cải thiện nhưng cơ chế hoạt động của nó có thể giúp điều trị bệnh nhân mắc ung thư không thể mổ hoặc ở bộ phận khó tiếp cận.

Loại thuốc này hoạt động với cơ chế đưa phóng xạ trực tiếp vào tế bào ung thư. Loại thuốc này có hai bộ phận dò tìm và tiêu diệt ung thư. Hàng nghìn phần tử này sẽ “đi săn” tế bào ung thư sau đó phát phóng xạ tấn công tế bào ung thư.

Bác sĩ Frank Lin, người tham gia nghiên cứu loại thuốc này tại Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đánh giá: “Có thể dùng loại thuốc có phóng xạ điều trị các khối u ẩn mình. Loại thuốc này có thể di chuyển khắp cơ thể và tiếp cận tế bào ung thư”.

Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu vào ngày 3/6. Công ty dược phẩm Novartis là đơn vị hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu này. Novartis dự định đệ trình thông qua loại thuốc này tại Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay.

Có 831 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt tham gia vào cuộc nghiên cứu. Trong đó 2/3 được điều trị bằng thuốc có phóng xạ. Sau 2 năm, nhóm được điều trị bằng thuốc có phóng xạ ghi nhận khả năng chống đỡ ung thư tốt hơn nhóm không dùng thuốc.

Việc điều trị bằng phóng xạ có thể gây giảm sản sinh tế bào máu dẫn đến thiếu máu và đông máu cho bệnh nhân. Trong cuộc thử nghiệm, 53% bệnh nhân dùng thuốc chịu tác dụng phụ còn những người không dùng thuốc là 38%. Tất cả 831 bệnh nhân đều được phép điều trị thêm bằng các phương pháp khác.

Bác sĩ Charles Kunos tại Trung tâm Ung bướu Markey thuộc Đại học Kentucky đánh giá loại thuốc có phóng xạ này sẽ là “động lực chính trong nghiên cứu ung thư” và “làn sóng mới của phát triển điều trị”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.