Trung Quốc phạt tù cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh nhận hối lộ

Ngày 21/9, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã tuyên phạt 15 năm tù đối với ông Đặng Khôi Lâm, nguyên Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, vì tội nhận hối lộ.
Chú thích ảnh
Ông Đặng Khôi Lâm lúc là Trưởng phòng an ninh công cộng thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Handout/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ngoài án tù giam, ông Đặng Khôi Lâm, từng là trưởng phòng an ninh công cộng địa phương, cũng bị phạt 4 triệu Nhân dân tệ (NDT - 575.242 USD). Số tiền mà ông này nhận hối lộ và tiền lãi chuyển vào kho bạc nhà nước.

Ông Đặng Khôi Lâm bị kết tội lợi dụng chức vụ trong giai đoạn 1999-2020 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh để trục lợi cá nhân, nhận hối lộ tiền và hiện vật có giá trị tổng cộng hơn 42,67 triệu NDT. 

Phán quyết của tòa án nêu rõ tiền nhận hối lộ nói trên là đặc biệt lớn. Tuy nhiên, tòa đưa ra mức án nhẹ hơn do ông Đặng Khôi Lâm đã thành khẩn, có thái độ hối cải và hợp tác trong quá trình điều tra cũng như đã giao nộp toàn bộ số tiền tham nhũng.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.