Trung Quốc phát hành SIM điện thoại di động 5G đầu tiên

Công ty viễn thông China Telecom - một trong ba công ty viễn thông của Trung Quốc - đã phát hành SIM điện thoại di động thế hệ thứ 5 (5G) đầu tiên của nước này cho Chủ tịch Tập đoàn bất động sản SOHO China Pan Shiyi.
Chú thích ảnh
Công nghệ 5G của China Telecom được giới thiệu tại triển lãm thế giới di động ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái trên là một cử chỉ mang tính biểu tượng bởi thẻ SIM trên vẫn chưa thể được đưa vào sử dụng, song đã phản ánh sự hợp tác giữa hai bên trong hoạt động thương mại hóa mạng 5G.

Hồi tháng 1/2019, China Telecom và SOHO China đã đạt được thỏa thuận về việc China Telecom cung cấp phủ sóng mạng lưới 5G cho các bất động sản thương mại của SOHO China tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

China Telecom đã bắt đầu khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 5G tại sáu bất động sản của SOHO China, theo đó Tòa nhà chọc trời Leeza SOHO ở Khu kinh doanh tài chính Lize thuộc quận Fengtai của thủ đô Bắc Kinh sẽ trở thành một trong những cơ sở kinh doanh đầu tiên phủ sóng mạng lưới 5G.

Bên cạnh đó, hai công ty viễn thông khác của Trung Quốc là China Unicom và China Mobile cũng đã công bố kế hoạch phát triển mạng 5G.

Ngày 14/2, China Unicom tuyên bố rằng máy thử nghiệm điện thoại thông minh 5G của công ty này đã chính thức được chuyển giao. Trong khi đó, China Mobile đang tập trung vào thử nghiệm quy mô của các thiết bị đầu cuối 5G trong năm 2019, trong đó thử nghiệm trên quy mô nhỏ được khởi động vào tháng 9/2019 và thử nghiệm trên quy mô lớn sẽ diễn ra trong tháng 12/2019.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nước này sẽ đẩy nhanh việc cấp giấy phép thương mại hóa mạng 5G, đồng thời sẽ tung ra các chip 5G trong nửa đầu năm 2019 và các thiết bị đầu cuối điện thoại thông minh phục vụ mạng 5G vào giữa năm 2019.

Lương Tuấn - P/v TTXVN tại Bắc Kinh

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.