Trung Quốc khởi động dự án đường cao tốc thông minh đầu tiên trên nền tảng 5G

Các nhà khai thác viễn thông và đường cao tốc Trung Quốc mới đây đã nhất trí khởi động dự án đường cao tốc thông minh đầu tiên dựa trên nền tảng 5G tại tỉnh Hà Bắc (Hebei), miền Trung nước này.

Các nhà khai thác cho biết chi nhánh Hồ Bắc của hãng China Mobile đang lên kế hoạch đặt các trạm 5G dọc theo tuyến đường cao tốc ở tỉnh này nhằm chạy thử nghiệm các trạm thu phí thông minh. Hãng cũng dự kiến vận hành thử nghiệm các phương tiện tự lái trên nền tảng 5G ở các tuyến cao tốc địa phương.

Các nhà khai thác nêu rõ mạng 5G, hay còn gọi là mạng không dây thế hệ thứ 5, hứa hẹn có tốc độ nhanh hơn, ít nhiễu hơn và có khả năng kết nối nhiều thiết bị vào Internet mà không làm giảm tốc độ truy cập. Đường cao tốc trên nền tảng 5G sẽ giúp thu thập thông tin về phương tiện trùng với thời gian thực tế và đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu.

Theo thống kê, 31 trạm 5G đã được xây dựng ở Vũ Hán (Wuhan), thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2018. Hãng China Mobile có kế hoạch chi khoảng 1 tỷ NDT (tương đương 147 triệu USD) trong năm 2019 để xây dựng 2.000 trạm khác ở tỉnh này.

Với tốc độ truyền dẫn nhanh hơn đáng kể so với 4G, công nghệ 5G được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới về tăng trưởng nền kinh tế số, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp như mạng lưới các phương tiện thông minh, thực tế ảo và chăm sóc sức khỏe qua điện thoại di động.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.