Trung Quốc phản ứng về kế hoạch hạt nhân của Australia

Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt kế hoạch mua tới 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Mỹ của Canberra, cáo buộc Washington và London phớt lờ các nghĩa vụ với tư cách là cường quốc hạt nhân và thành viên của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Albanese (trái), Tổng thống Biden và Thủ tướng Sunak trong lễ công bố thỏa thuận ở San Diego, Mỹ, hôm 13/3. Ảnh: AFP

“Kế hoạch hợp tác tàu ngầm hạt nhân là hành động trắng trợn, có thể tạo ra nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng, làm suy yếu hệ thống chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, châm ngòi cho các cuộc chạy đua vũ trang, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực”, phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc tại Liên hợp quốc tuyên bố trong loạt bài đăng trên Twitter ngày 14/3.

Trước đó, phát biểu tại Căn cứ Hải quân Point Loma ở thành phố San Diego hôm 13/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố kế hoạch tạo ra một tàu ngầm lớp mới - SSN-AUKUS. Tàu ngầm này sẽ được chế tạo ở Anh và Australia với công nghệ và sự hỗ trợ của Mỹ vào khoảng cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040.

Tuy nhiên, để chế tạo lớp tàu hoàn toàn mới dựa trên công nghệ của Mỹ và Anh, trước tiên Australia sẽ mua ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ. Các tàu ngầm của Australia sẽ sử dụng tên lửa thông thường, không được trang bị vũ khí hạt nhân.

Các tàu ngầm do Mỹ chế tạo được cung cấp nhiên liệu bằng urani làm giàu ở cấp độ vũ khí.

Kể từ khi liên minh AUKUS thành lập vào năm 2021, Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích bộ ba này vì đã nới rộng các hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân.

Với tư cách là thành viên của NPT, Australia bị cấm sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, liên minh này nhấn mạnh rằng có một lỗ hổng trong hiệp ước NPT mà các lò phản ứng hải quân được miễn trừ khỏi các quy định an toàn hạt nhân.

“Điều trớ trêu của AUKUS là hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tuyên bố duy trì tiêu chuẩn không phổ biến vũ khí hạt nhân cao nhất đang chuyển hàng tấn urani được làm giàu ở cấp độ vũ khí sang quốc gia phi vũ khí hạt nhân, vi phạm rõ ràng mục tiêu và mục đích của Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân”, Phái đoàn ngoại giao của Trung Quốc nói thêm.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng gọi động thái chuyển giao công nghệ và vật liệu hạt nhân theo kế hoạch này là “trường hợp sách giáo khoa về tiêu chuẩn kép”. Đồng thời, Bắc Kinh kêu gọi liên minh AUKUS “tôn trọng nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của NPT.”

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.