Mỹ khẳng định AUKUS là khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 13/4 tuyên bố Anh, Australia và Mỹ đang thúc đẩy quan hệ đối tác ba bên trong khuôn khổ liên minh quân sự AUKUS về các năng lực quân sự tiên tiến, đồng thời bác bỏ thông tin rằng liên minh này sẽ mời Nhật Bản tham gia.
Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, bà Psaki khẳng định thông tin trên truyền thông "không chính xác", đồng thời cho biết người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ tuyên bố cho rằng Tokyo được đặt vấn đề về việc tham gia AUKUS.

Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ trọng tâm của Anh, Australia, Mỹ là hoàn tất chương trình làm việc 3 bên về một loạt năng lực quân sự tiên tiến nhằm điều chỉnh các ưu tiên của AUKUS, tăng cường sức mạnh tập thể, đẩy nhanh phát triển và đạt được các năng lực quốc phòng hàng đầu. Bà nhấn mạnh đây không phải một kế hoạch "JAUKUS", bao gồm cả Nhật Bản.

Trước đó, hôm 12/4, nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản cho hay các thành viên AUKUS đã đưa ra đề nghị không chính thức với Nhật Bản - một đồng minh an ninh chủ chốt của Mỹ, về khả năng tham gia khuôn khổ đối tác trên giữa Mỹ, Anh và Australia, vốn được khởi động từ tháng 9/2021. Tờ báo cho biết nếu Nhật Bản tham gia AUKUS, liên minh này sẽ được gọi là JAUKUS.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.