Trung Quốc phản ứng trước cáo buộc công dân nước này tham chiến chống lại Ukraine

Theo hãng tin AFP, ngày 23/4, Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ukraine cho rằng các công dân và công ty Trung Quốc đang trực tiếp hỗ trợ quân đội Nga, gọi đây là những cáo buộc “vô căn cứ”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ngày 6/1/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bình luận về việc Ukraine triệu Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Ma Shengkun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh: "Trung Quốc kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ và hành vi thao túng chính trị".

Theo tờ Kyiv Independenet, trước đó vào ngày 22/4, Bộ Ngoại giao Ukraine đưa tin rằng tại cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Ma Shengkun, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebyinis đã chia sẻ bằng chứng được Kiev nhận định là các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, những bằng chứng này cho thấy công dân Trung Quốc đã tham chiến tại Ukraine cùng quân đội Nga, trong khi các công ty Trung Quốc tham gia vào quá trình sản xuất thiết bị quân sự cho Nga. Bộ này cho biết những vấn đề này "gây quan ngại nghiêm trọng và trái ngược với tinh thần hợp tác giữa Ukraine và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cũng kêu gọi Trung Quốc "thực hiện các biện pháp ngừng hỗ trợ Nga" trong cuộc chiến với phía Ukraine. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ukraine đồng thời cho biết nước này "coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc sẽ kiềm chế không thực hiện các bước có thể cản trở quan hệ song phương".

Những thông tin trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho quân đội Nga. "Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chi tiết vào tuần tới rằng chúng tôi tin rằng các đại diện Trung Quốc đang tham gia vào việc sản xuất một số vũ khí trên lãnh thổ Nga", ông Zelensky phát biểu vào ngày 17/4.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine cũng công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều thực thể có trụ sở tại Trung Quốc.

Đáp lại, vào ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Zelensky về việc cung cấp vũ khí cho Nga, gọi đây là cáo buộc “vô căn cứ", đồng thời khẳng định Bắc Kinh vẫn cam kết thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Gần đây nhất vào ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố nước này hoan nghênh mọi nỗ lực dẫn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine, cho rằng đây là bước đi cần thiết để hướng đến hòa bình. Phát biểu họp báo, ông Quách nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tiếp tục giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại và đàm phán.

Đầu tháng này, Ukraine cho biết đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc đang chiến đấu cho quân đội Nga tại tỉnh Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng "vài trăm" công dân Trung Quốc đang chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến.

Thời gian qua, Trung Quốc nổi lên là một trong số các quốc gia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế với Nga. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng lên tiếng ủng hộ Nga chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây và là một nhà cung cấp hàng đầu các mặt hàng lưỡng dụng cho Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.