Trung Quốc - Nhật Bản nhất trí thúc đẩy quan hệ

Bắc Kinh và Tokyo cần tạo dựng sự tiến triển mới và phát triển bền vững lâu dài trong quan hệ song phương để đưa hai nước trở về "quỹ đạo bình thường".
Trung Quốc - Nhật Bản nhất trí thúc đẩy quan hệ ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đựa ra tại lễ kỷ niệm 40 năm ký Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật Bản-Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh việc hai nước cùng thúc đẩy quan hệ song phương là cách duy nhất để kỷ niệm ngày ký văn kiện trên. Theo ông Lý Khắc Cường, được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ song phương, Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị đã chỉ rõ phương hướng của hòa bình và tình hữu nghị giữa hai nước. Ông Lý Khắc Cường cho rằng văn kiện hòa bình trên là nền tảng giúp quan hệ hai nước đạt sự tiến bộ đáng kể trong hơn 40 năm qua.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe cho rằng quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc đang từ kỷ nguyên của sự cạnh trang bước sang kỷ nguyên đối tác với. Theo nhà lãnh đạo Nhật bản, Tokyo mong muốn đưa mối quan hệ này sang một giai đoạn mới.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đang có chuyến công du kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản sau chuyến thăm năm 2011 của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội kiến Nhật hoàng Akihito tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Tokyo.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.