Sau hơn 7 năm gián đoạn, Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Nhật Bản

Ngày 8/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bắt đầu chuyến công du chính thức kéo dài 4 ngày tới Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc tới Nhật Bản sau hơn 7 năm gián đoạn.
Sau hơn 7 năm gián đoạn, Thủ tướng Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Nhật Bản ảnh 1

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo kế hoạch, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn trong ngày 9/5 và tiến hành hội đàm riêng với người đồng cấp nước chủ nhà Shinzo Abe. Sau đó 1 ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ tới chào Nhật hoàng Akihito và đi thăm địa phương. Theo Đài truyền hình Nhật Bản NHK, dự kiến trong cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn, phía Trung Quốc có thể đề cập tới vấn đề Triều Tiên và cách thức hợp tác giữa 3 nước nhằm chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, hai bên sẽ bàn cách cải thiện quan hệ sau nhiều năm căng thẳng.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.