Trung Quốc, Nga phản đối can thiệp quân sự vào Xyri

Trung Quốc một lần nữa khẳng định quan điểm phản đối can thiệp quân sự vào Xyri, còn Nga nhận định sẽ là "hấp tấp" nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét biện pháp mới đối với cuộc khủng hoảng này.

Ngày 30/5, Trung Quốc một lần nữa khẳng định quan điểm phản đối can thiệp quân sự vào Xyri, còn Nga nhận định sẽ là "hấp tấp" nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét biện pháp mới đối với cuộc khủng hoảng này trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép lên Đamát.

Trung Quốc, Nga phản đối can thiệp quân sự vào Xyri ảnh 1

Đại sứ quán Xyri tại thủ đô Pari, ngày 29/5 sau khi Pháp trục xuất đại sứ Xyri. Ảnh AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Weimin tuyên bố Bắc Kinh phản đối can thiệp quân sự vào Xyri cũng như phản đối việc dùng vũ lực thay đổi chế độ ở Đamát. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thực thi kế hoạch hòa bình của đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan, tìm cách kết thúc những xung đột đẫm máu thông qua thương lượng, đàm phán.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng việc xem xét các biện pháp mới của HĐBA LHQ với cuộc khủng hoảng Xyri lúc này sẽ là vội vàng. Theo ông, điều cốt lõi là cần thêm thời gian để kế hoạch hòa bình của đặc phái viên chung Annan được thực hiện trọn vẹn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh các bên quốc tế, trong đó có các nước phương Tây, cần gây sức ép tương xứng cả với phe đối lập. Đồng thời, quan chức này cũng lặp lại lập trường của Mátxcơva phản đối can thiệp nước ngoài vào cuộc khủng hoảng Xyri.

Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Oasinhtơn hy vọng vụ thảm sát làm ít nhất 116 người thiệt mạng ở thị trấn Houla, miền trung Xyri, hồi tuần trước sẽ tạo ra bước ngoặt trong quan điểm của Mátxcơva vẫn luôn phản đối có hành động mạnh mẽ hơn đối với chính quyền Xyri.

Sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 29/5 tuyên bố không thể loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Xyri để chấm dứt khủng hoảng, Ôxtrâylia ngày 30/5 cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về biện pháp đó. Ngoại trưởng Ôxtrâylia Bob Carr nói rằng nước này "sẽ bàn” về đề xuất dùng vũ lực của Pháp nhưng cũng như quan điểm của Tổng thống Pháp. Ông nhận định hành động như vậy "cần sự nhất trí trong HĐBA".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ôxtrâylia cũng cũng nhấn mạnh "một lệnh ngừng bắn, một cuộc đối thoại chính trị và một giải pháp chính trị là những gì mà chúng tôi mong muốn nhất".

Ngày 30/5 cũng chứng kiến thêm nhiều quốc gia trục xuất đại sứ Xyri nhằm phản đối vụ thảm sát tại thị trấn Houla. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu Đại sứ Xyri tại Tôkiô rời khỏi Nhật Bản "càng nhanh càng tốt". Tuy nhiên, Tôkiô sẽ vẫn duy trì các mối quan hệ ngoại giao với Đamát.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu tất cả các nhà ngoại giao Xyri phải rời nước này trong vòng 72 giờ đồng hồ. Thổ Nhĩ Kỳ từng là một đồng minh của Xyri song quan hệ với Đamát đã rạn nứt kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng đẫm máu ở Xyri hồi tháng 3 năm ngoái.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.