Trung Quốc muốn mua lượng lớn Su-35, S-400 của Nga

Bộ Quốc phòng Trung Quốc muốn mua một lượng lớn tiêm kích Su-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400, cũng như tên lửa hành trình đối hạm của Nga.

Báo China Times dẫn lời Chủ tịch Tổng công ty máy bay thống nhất (UAC) của Nga, ông Mikhail Pogosyan cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Trung Quốc về việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị mới sắp hoàn tất.

Theo ông Pogosyan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc muốn mua một lượng lớn tiêm kích Su-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400, cũng như tên lửa hành trình đối hạm, chủng loại cụ thể chưa được nêu rõ.


Trung Quốc muốn mua lượng lớn Su-35, S-400 của Nga ảnh 1

Tiêm kích Su-35 hiện đại của Nga.


Các cuộc đàm phán với Trung Quốc diễn ra khó khăn vì khách hàng tiềm năng đòi cung cấp cùng với Su-35 các động cơ tuốc bin hiện đại AL-41F1S.

Vẫn chưa rõ liệu 2 bên đã nhất trí về vấn đề này hay chưa song dự kiến hợp đồng cung cấp vũ khí cho Trung Quốc sẽ được ký vào tháng 6/2014 .
           
Sau khi hợp đồng cứng được ký, chiếc Su-35 đầu tiên sẽ chuyển giao cho Trung Quốc trong năm 2015.

Trước đó Moskva và Bắc Kinh đã đàm phán về việc cung cấp 24 chiếc Su-35. Giá trị của những máy bay chiến đấu này được Trung Quốc đánh giá ở mức 1,5 tỷ USD. Tháng 9/2013, có tin nói chủ đề chính trong các cuộc đàm phán cung cấp máy bay là đặc tính kỹ thuật. Các bên cũng thảo luận khả năng cũng cấp vũ khí treo trên máy bay.
           
Cuối tháng 3/2014, có tin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí trên nguyên tắc cung cấp cho Trung Quốc các hệ thống phòng không S-400 hiện đại. Khi đó 2 bên đã tiến hành đàm phán về số lượng cũng cấp và giá thành. Bắc Kinh muốn mua từ 2 đến 4 sư đoàn S-400, và còn muốn có thông tin kỹ-chiến thuật đầy đủ về các hệ thống này.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.