Trung Quốc luôn đặt Việt Nam ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 18/2, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào xã giao Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (trái) chào xã giao Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, hai bên cùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí cho rằng dưới sự chỉ đạo, định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và sự nỗ lực chung của các bộ, ngành địa phương hai nước, quan hệ Việt Nam -Trung Quốc đang không ngừng được thúc đẩy đi vào chiều sâu theo định hướng “6 hơn”, các lĩnh vực hợp tác thực chất đạt nhiều thành quả cụ thể, rõ nét. Hai bên nhất trí về việc tiếp tục duy trì đà giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng nhằm tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững quan hệ hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại; nhấn mạnh quan hệ kênh Đảng dưới sự định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã không ngừng phát huy vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào tổng thể quan hệ song phương, thể hiện đầy đủ tính đặc thù của quan hệ hai nước.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ sẵn sàng cùng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, nỗ lực thúc đẩy và phục vụ tốt các cuộc tiếp xúc cấp cao, nhằm duy trì trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng; thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (trái) chào xã giao Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Ảnh: TTXVN phát

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu khẳng định Trung Quốc luôn đặt Việt Nam ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thực hiện tốt nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, chuẩn bị tốt các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên, triển khai hiệu quả giao lưu, hợp tác kênh Đảng để góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước, trao đổi một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.