Trung Quốc lên tiếng về khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc

Trung Quốc đã từ chối đưa ra lập trường về cuộc khủng hoảng chính trị tại nước láng giềng Hàn Quốc, cho rằng tình hình này là vấn đề nội bộ của Hàn Quốc.

Phát biểu trước các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 5/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, cho biết Trung Quốc “sẽ không bình luận” về “công việc nội bộ” của Hàn Quốc.

“Lập trường của Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên không thay đổi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh khi được hỏi về sự ổn định tổng thể của bán đảo.

Trước đó, trong phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình vào tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980, Hàn Quốc áp dụng biện pháp này.

Rạng sáng 4/12, chỉ vài giờ sau khi lệnh được ban bố, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp với tỷ lệ đồng thuận 100%, thông qua nghị quyết yêu cầu dỡ bỏ lệnh thiết quân luật.

Khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật, Nội các Hàn Quốc sau đó phê chuẩn chấm dứt thiết quân luật.

Sáng 4/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật.

Sự kiện này đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này, vốn là nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Ngày 5/12, đảng Dân chủ (DP), lực lượng đối lập chính ở Hàn Quốc cho biết họ đang thúc đẩy việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tuyên bố thiết quân luật vừa qua.

DP và 5 đảng đối lập khác đã đệ trình việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol với lập luận rằng tuyên bố thiết quân luật của Yoon cấu thành hành vi vi phạm Hiến pháp và các luật khác. Đề xuất luận tội trên do 191 nhà lập pháp đối lập đưa ra.

Phó phát ngôn viên của DP Cho Seung Rae cho biết đang thúc đẩy kế hoạch tổ chức bỏ phiếu luận tội ông Yoon vào khoảng 7 giờ tối ngày 7/12 để các nhà lập pháp của đảng cầm quyền có đủ thời gian cân nhắc về quyết định đối với hành động của vị Tổng thống đương nhiệm.

Phe đối lập đã báo cáo Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể vào sáng ngày 5/12. Theo luật, việc luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 72 giờ sau khi được báo cáo và cần phải có đa số 2/3 để thông qua.

Hiện nay, Quốc hội Hàn Quốc có 300 ghế, do đó để được thông qua cần có thêm ít nhất 8 nhà lập pháp của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đồng ý luận tội ngoài 191 nhà lập pháp đã đồng ý hiện nay.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định việc Tổng thống Hàn Quốc ban bố tình trạng thiết quân luật vừa qua là một “phán đoán sai lầm”, nhất là khi nhìn lại quá khứ chính trị bất ổn trước đây tại nước này.

Phát biểu tại Diễn đàn A ninh Aspen hôm 4/12, ông Kurt Campbell cho rằng: "Những gì đã xảy ra trong 24 giờ qua tại Hàn Quốc ... hoàn toàn không thể đoán định trước và không hoàn toàn nghĩ đến, và tôi nghĩ Tổng thống Yoon đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng".

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc đã thực hiện một việc được xem là "vô cùng có vấn đề" và "vô cùng bất hợp pháp". Bên cạnh đó, ông cũng bảy tỏ "hết sức an tâm" về vị thế của nền dân chủ Hàn Quốc khi các đảng phái chính trị phản đối việc áp đặt sắc lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/Yonhap)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.