Trung Quốc lên tiếng về các biện pháp kích cầu

Trung Quốc không có kế hoạch tăng cường mạnh chi tiêu để kích thích nền kinh tế đang tăng chậm lại, qua đó “xua tan bớt” những đồn đoán về khả năng nước này sẽ thực hiện những biện pháp như vậy.

Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho hay Trung Quốc không có kế hoạch tăng cường mạnh chi tiêu để kích thích nền kinh tế đang tăng chậm lại, qua đó “xua tan bớt” những đồn đoán về khả năng nước này sẽ thực hiện những biện pháp như vậy.

Trung Quốc lên tiếng về các biện pháp kích cầu ảnh 1

Rau củ được bán tại một khu chợ ở Thượng Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Trung Quốc đang hướng tới thúc đẩy đầu tư vào những lĩnh vực chính yếu, nhưng sẽ khuyến khích khu vực tư nhân thay vì dựa vào các doanh nghiệp quốc doanh.

Theo ông Luo Guosan, Phó Trưởng ban đầu tư thuộc NDRC, hiện không có dự định kích cầu thông qua tăng cường chi tiêu ngân sách nhưng đất nước mong chờ sự tham gia tích cực của các nguồn lực trong xã hội. Chính phủ Trung Quốc hy vọng giảm bớt các hoạt động chi tiêu thường kỳ để tăng vốn đầu tư cho những dự án lớn.

Trước đó, theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc đang thúc đẩy triển khai 300 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 7.000 tỷ nhân dân tệ (1.130 tỷ USD) trong năm 2015, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nước này cố gắng tái kích thích nền kinh tế trong nước.

Hồi tháng 12/2014, NDRC cho biết Trung Quốc dự định đẩy mạnh các dự án đầu tư trong một số lĩnh vực chủ chốt, bao gồm bảo vệ tài nguyên nước và môi trường, xây dựng mạng lưới điện và dịch vụ y tế, để hỗ trợ nền kinh tế trong nước đang giảm tốc.

Theo ước tính của hãng tin Reuters, NDRC đã thông qua các dự án đầu tư với tổng giá trị lên tới 1.770 tỷ nhân dân tệ năm 2014, với phần lớn số dự án được phê duyệt trong quý IV/2014.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bác bỏ khả năng thực hiện các biện pháp kích cầu mạnh mẽ trong bối cảnh nước này vẫn đối mặt với “núi” nợ công của các địa phương.

Anh Quân (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.