Trung Quốc có thể trợ giúp tài chính cho Venezuela

Trung Quốc có thể sẽ cấp 4 tỷ USD tín dụng cho Venezuela trong tháng tới trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc trên thị trường quốc tế.

Trung Quốc không loại trừ khả năng trợ giúp tài chính cho Venezuela trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc trên thị trường quốc tế. Đó là phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại một cuộc họp báo ngày 6/1 về khả năng Trung Quốc sẽ cấp 4 tỷ USD tín dụng cho Venezuela trong tháng tới.

Trung Quốc có thể trợ giúp tài chính cho Venezuela ảnh 1

Tổng thống Venezuela Maduro cho biết trong năm 2015, Chính phủ sẽ triển khai chương trình phục hồi kinh tế nhằm đối phó với giai đoạn khó khăn hiện nay. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc và Venezuela đang có một cơ chế hợp tác tài chính “chín chắn và hiệu quả”. Venezuela là đối tác quan trọng của Trung Quốc và Bắc Kinh hiểu tác động tiêu cực của việc giá dầu đột ngột giảm sâu đối với các nước xuất khẩu mặt hàng này, trong đó có Venezuela. 


Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, chốt phiên giao dịch ngày 6/1, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 2/2015 đã giảm 2,11 USD, xuống còn 47,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 21/4/2009. Giá dầu thô của Venezuela còn thấp hơn mức giá trên và thấp hơn nhiều so với giá 60 USD/thùng được chính quyền Caracas dự báo để lập dự toán ngân sách năm 2015. 


Vì giá dầu rơi tự do trong những tháng gần đây, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã có chuyến thăm Trung Quốc và một số quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Bắc Kinh và thuyết phục các nước xuất khẩu dầu mỏ cắt giảm sản lượng nhằm chặn đà suy giảm giá. 


Từ năm 2008, Trung Quốc đã đồng ý cấp cho Venezuela trên 50 tỷ USD thông qua hai quỹ, cho phép quốc gia Nam Mỹ này triển khai hơn 200 dự án phát triển, trong đó có dự án khai thác dầu khí tại Dải Orinoco, được coi là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Venezuela thanh toán các khoản vay trên cho Trung Quốc một phần bằng dầu mỏ, hiện ở mức khoảng 524.000 thùng/ngày và sẽ tăng lên 1 triệu thùng/ngày kể từ năm 2016. 


Cùng ngày 6/1, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Venezuela Rodolfo Marcos Torres cho biết một đoàn doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tới Venezuela vào giữa tháng này để xem xét khả năng đầu tư tại các “khu vực phát triển kinh tế chiến lược” ở Venezuela. 


Đầu tư của Trung Quốc tại các khu vực trên sẽ góp phần giúp Venezuela tăng khả năng xuất khẩu trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này nỗ lực đa dạng hóa xuất khẩu và thoát khỏi sự lệ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, chiếm khoảng 96% tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.