Tổng thống Venezuela thăm Trung Quốc, các nước OPEC

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã rời thủ đô Caracas sang thăm Trung Quốc và một số quốc gia thành viên OPEC nhằm tìm kiếm hỗ trợ tài chính.

Tối 4/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã rời thủ đô Caracas sang thăm Trung Quốc và một số quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm tìm kiếm hỗ trợ tài chính trong bối cảnh nền kinh tế nước này suy giảm tăng trưởng 3 quý liên tiếp và lạm phát hiện đã tăng lên tới 63%.

Trong khuôn khổ chuyến thăm dự kiến kéo dài 7 ngày, ông Maduro sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và vùng Caribe (CELAC) diễn ra trong hai ngày 8-9/1.

Phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình quốc gia trước chuyến thăm, Tổng thống Maduro khẳng định "đây là chuyến công du rất quan trọng... nhằm thúc đẩy các dự án mới và nhận biết bối cảnh thực tế đang ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, trong đó có việc giảm mạnh nguồn thu do giá dầu tuột dốc".

Vì thế, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Maduro sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các dự án kinh tế, tài chính, năng lượng, công nghệ, giáo dục và phát triển. Trước đó, Trung Quốc đồng ý cho Venezuela vay 42 tỷ USD trong các hợp đồng đổi nợ lấy dầu mỏ, nhưng mới chuyển khoản 24 tỷ USD.

Tổng thống Venezuela thăm Trung Quốc, các nước OPEC ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong cuộc họp báo ở Caracas ngày 30/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi thăm Trung Quốc, ông Maduro sẽ tới thăm một số thành viên của OPEC trong nỗ lực thúc đẩy khôi phục giá dầu ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, hiện chưa có danh sách cũng như lịch trình các nước OPEC mà ông Maduro sẽ tới thăm. Tại hội nghị OPEC tháng 11 vừa qua, Venezuela đã nỗ lực thuyết phục các nước thành viên OPEC cắt giảm sản lượng để chặn đà suy giảm giá dầu nhưng không thành công.

Ông Maduro thực hiện chuyến công du trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela đang gặp những khó khăn rất lớn do giá dầu thế giới giảm mạnh. Giá dầu của Venezuela đã giảm hơn 50% kể từ tháng 6/2014 khi giá dầu thô xuất khẩu cuối tháng 12 chỉ đạt 46,97 USD/thùng. Là nước có ngành xuất khẩu dầu chiếm tới 96% nguồn thu ngoại tệ, việc giá dầu giảm mạnh đang gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu ngân sách. Những khó khăn này càng tăng lên khi tỷ lệ lạm phát ở Venezuela hiện đang ở mức 63% và nền kinh tế suy giảm 3 quý liên tiếp.

Trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chính quyền của Tổng thống Maduro đã thực hiện một loạt giải pháp như thành lập quỹ dự trữ chiến lược, thành lập ủy ban kiểm soát tỷ giá hối đoái, ra mắt hệ thống cơ quan kiểm soát phân phối hàng hóa và lên kế hoạch thực thi "Chương trình phục hồi kinh tế" với 7 nội dung (tập trung vào việc lập quỹ dự trữ dành cho đầu tư xã hội, cắt giảm đầu tư và mua sắm tài sản công, hoàn thiện hệ thống hoán đổi tiền tệ, tăng cường quỹ ngoại tệ và ổn định giá cả hàng hóa trong nước).

Venezuela là một trong những nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng phải phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu các mặt hàng cơ bản như lương thực, thuốc men.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.