Trung Quốc lên án việc các ủy ban Quốc hội Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong

Ngày 26/9, Trung Quốc đã lên án việc các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật liên quan tới Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Người biểu tình hướng tới Lãnh sự quán Mỹ ở Hong Kong ngày 8/9. Ảnh: Kyodo

Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc cực lực lên án và phản đối cái gọi là Luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 mà các ủy ban thuộc Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua.

Trong một tuyên bố đăng tải trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối trước một dự luật liên quan tới Hong Kong (Trung Quốc) được các ủy ban của Quốc hội Mỹ thông qua, khẳng định đó là hành động can thiệp trắng trợn các vẫn đề nội bộ của Trung Quốc.

Báo China Daily dẫn lời ông Cảnh Sảng cho rằng, Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019, được các Ủy ban Đối Ngoại của Hạ viện và Thượng viện Mỹ xem xét và phê chuẩn, đã phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen và chống đỡ cho các thế lực bạo lực-cực đoan ở Đặc khu Hành chính Hong Kong của nước này. Người phát ngôn này nhấn mạnh dự luật đã vạch trần những ý định hắc ám của một số người ở Mỹ nhằm gây bất ổn Hong Kong và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Trung Quốc hối thúc Mỹ lập tức chấm dứt việc thúc đẩy dự luật, chấm dứt hành động can thiệp vào các vấn đề tại Hong Kong và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc để tránh gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo ông Cảnh Sảng, dự luật nói trên sẽ chỉ kích động các lực lượng bạo lực và cực đoan ở Hong Kong, cũng như gây bất ổn định khu vực, điều sẽ gây tổn hại tới các lợi ích của Trung Quốc cũng như của Mỹ. Người phát ngôn này tuyên bố bất kỳ bước đi nào của Washington nhằm làm suy yếu các lợi ích của Trung Quốc sẽ hứng chịu cú phản đòn mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, sau khi các Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Mỹ phê chuẩn, Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019 sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong vài tuần tới.

Chú thích ảnh
Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại cuộc họp báo ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 10/9 vừa qua, Trưởng đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng đã lên tiếng chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), cho rằng những hành động này là vô cùng sai lầm.

Tuyên bố trên được bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra trong một cuộc họp báo nhằm đáp lại đề xuất về cái gọi là Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong nêu trên. Bà nhấn mạnh chính quyền Hong Kong phản đối sự can thiệp của các cơ quan lập pháp nước ngoài đối với các vấn đề nội bộ của khu hành chính đặc biệt này dưới mọi hình thức.

Tại cuộc họp báo, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tại ga tàu điện ngầm trung tâm và ga tàu điện ngầm Prince Edward, đồng thời kêu gọi những đối tượng quá khích chấm dứt các hành động phá hoại. 

Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, luật pháp là một giá trị cốt lõi quan trọng của Hong Kong, do đó chính quyền khu hành chính đặc biệt này sẽ điều tra các hành vi bạo lực theo đúng luật pháp. Bà đồng thời nêu rõ chính quyền Hong Kong đã rất chân thành trong việc tham gia đối thoại với mọi người dân từ các tầng lớp khác nhau và sẽ tiếp tục xúc tiến các nỗ lực đối thoại trong tháng này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.