Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc): Quốc hội nước ngoài không nên can thiệp công việc nội bộ của Hong Kong

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 18/9, người phát ngôn của Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tái khẳng định các cơ quan lập pháp nước ngoài không nên can thiệp vào công việc nội bộ của khu hành chính đặc biệt này, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Chú thích ảnh
Người biểu tình bạo động trên đường phố ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Hong Kong khẳng định kể từ khi được trao trả về Trung Quốc năm 1997 đến nay, chính quyền đặc khu luôn thực hiện nghiêm túc “người Hong Kong quản lý Hong Kong”, mức độ tự trị cao theo các quy định của Luật Cơ bản, thực hiện đầy đủ và thành công nguyên tắc “một nước, hai chế độ”. Các quyền của con người và tự do tại Hong Kong được Luật Cơ bản, Điều lệ Nhân quyền Hong Kong và các quy định pháp luật khác bảo vệ.

Người phát ngôn của Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong cũng nêu rõ các cuộc biểu tình ở Hong Kong xảy ra trong vài tháng qua đã liên tiếp leo thang bạo lực. Những người biểu tình đã tùy tiện phá hoại nhiều khu vực, ném bom xăng, phóng hỏa khắp nơi, khiến hệ thống giao thông tê liệt.

Cảnh sát luôn giữ kiềm chế cao độ và thực thi nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. Các hành động thực thi pháp luật của cảnh sát là nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân, nhanh chóng khôi phục trật tự trị an. Tính đến nay đã có 240 cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Chính quyền đặc khu tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của lực lượng cảnh sát thực thi pháp luật nghiêm minh, đưa những đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử. Chính quyền Hong Kong tôn trọng quyền tự do hội họp, tuần hành và bày tỏ ý kiến của người dân, phía cảnh sát cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiến hành các hoạt động cộng đồng trong hòa bình.

Những phát biểu trên của người phát ngôn Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong được đưa ra sau khi một số người Hong Kong đã có những cáo buộc nghiêm trọng và vô căn cứ về tình hình tại Hong Kong thời gian gần đây và yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua cái gọi là “Đạo luật về nhân quyền và dân chủ Hong Kong".

Trong khi đó, tối 18/9, Trưởng khu hành chính đặc biệt Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có cuộc gặp với các nghị sĩ của 18 quận. Cuộc gặp đã kết thúc tốt đẹp và nhận được sự đồng thuận cao.

Các nghị sĩ đều cho rằng tình hình quan trọng nhất hiện nay ở Hong Kong là kiểm soát bạo lực, khôi phục lại trật tự xã hội, trả lại sự yên ổn cho người dân, đồng thời ủng hộ Trưởng đặc khu cùng các quan chức chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để giải quyết các vấn đề xã hội.

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.