Trung Quốc lập kỷ lục khoan nước nóng sâu 3.413m tại Nam Cực

Trung Quốc lần đầu khoan xuyên lớp băng Nam Cực xuống độ sâu kỷ lục, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu khí hậu và môi trường cổ đại Trái Đất.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ bên dưới một tảng băng trong cuộc thử nghiệm khoan nước nóng đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Cực. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đoàn thám hiểm Nam Cực lần thứ 42 của Trung Quốc vừa ghi dấu mốc quan trọng khi thực hiện thành công thí nghiệm khoan nước nóng đầu tiên trên dải băng Nam Cực, đạt độ sâu 3.413m, vượt xa kỷ lục thế giới trước đó là 2.540m. Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn nguồn Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố hôm 8/4.

Theo Global Times, thí nghiệm khoan khoa học đầu tiên vào hồ ngầm Kỳ Lân, nằm dưới lớp băng dày ở Đông Nam Cực, đã hoàn tất từ ngày 5/2. Kết quả này cho thấy Trung Quốc đã có khả năng triển khai nghiên cứu khoan tại hơn 90% diện tích dải băng Nam Cực cũng như toàn bộ dải băng Bắc Cực.

Theo đánh giá của giới khoa học, việc tiếp cận các hồ ngầm dưới băng có ý nghĩa đặc biệt trong việc tái dựng lịch sử môi trường cổ đại của Trái Đất, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng cho các mô hình dự báo biến đổi khí hậu trong tương lai.

Khoan nước nóng được xem là phương pháp nghiên cứu tiên tiến trong khoa học địa cực. So với công nghệ khoan cơ học truyền thống, phương pháp này có khả năng xuyên sâu tốt hơn, tốc độ cao hơn và hạn chế tối đa sự xáo trộn cấu trúc băng. Ngoài ra, kỹ thuật này cho phép tạo các lỗ khoan đường kính lớn với độ sạch cao, phù hợp để tiếp cận những khu vực nhạy cảm như hồ ngầm, đáy băng hay mặt dưới của thềm băng.

Nhờ những ưu điểm đó, khoan nước nóng hiện được xem là công nghệ chủ đạo trên thế giới trong nghiên cứu môi trường sâu của các tảng băng và thềm băng ở hai cực.

Trong thí nghiệm lần này, nhóm nghiên cứu Trung Quốc tập trung kiểm chứng hệ thống khoan kết hợp nước nóng và công nghệ tan chảy nhiệt trên dải băng dày hơn 3.000 m. Việc khoan xuyên qua lớp băng phía trên hồ ngầm Kỳ Lân đã tạo ra một kênh tiếp cận không gây ô nhiễm, mở đường cho các nghiên cứu quan trắc tại chỗ, cũng như thu thập mẫu nước và trầm tích đáy hồ trong tương lai.

Để đạt được kết quả này, các nhà khoa học đã tích hợp nhiều loại thiết bị phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của vùng cực, đồng thời đáp ứng yêu cầu khoan nhanh, chính xác và sạch. Quá trình triển khai cũng vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả ở độ sâu lớn.

Thành công của dự án không chỉ giúp Trung Quốc lấp đầy khoảng trống trong công nghệ khoan băng sâu mà còn thể hiện định hướng phát triển “thám hiểm xanh” và công nghệ thân thiện môi trường trong nghiên cứu địa cực.

Giới chuyên gia nhận định, bước tiến này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình nghiên cứu khí hậu, sinh học cực hạn và tiến hóa môi trường Trái Đất trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao vai trò của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học địa cực toàn cầu. Đây là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng năng lực nghiên cứu của nước này tại các khu vực băng giá chiến lược.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.