Trung Quốc lần đầu lên tiếng ‘giải cứu’ Evergrande

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã lên tiếng về khủng hoảng xảy ra với tập đoàn bất động sản Evergrande, với tuyên bố nguy cơ lây lan hiện “nằm trong tầm kiểm soát” và bất ổn không có khả năng lan rộng ra thị trường.
Chú thích ảnh
Tòa nhà trụ sở của Evergrande tại Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/10, ông Zou Lan – Giám đốc Vụ thị trường Tài chính thuộc PBoC, cho biết cơ quan chức năng trung ương và các cấp chính quyền địa phương đang nỗ lực giải quyết bất ổn liên quan đến Evergrande dựa trên "các nguyên tắc thị trường và luật định”.

Ông cũng cho biết PBoC đã yêu cầu các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục cấp vốn cho ngành bất động sản một cách ổn định và trật tự. Nhà điều hành sẽ bảo đảm nguồn hỗ trợ tài chính cho Evergrande, để tập đoàn này có thể nối lại nhiều dự án bất động sản.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại tình trạng mất thanh khoản tại Evergrande sẽ lan sang các nhà phát triển bất động sản khác ở Trung Quốc, tại thời điểm chính quyền trung ương thực thi các biện pháp mạnh mẽ để ổn định, lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Evergrand đang ngập trong khoản nợ lên đến 305 tỉ USD. Theo báo cáo tài chính mới nhất của Evergrande, tập đoàn này có khoản nợ ngắn hạn phải trả lên đến 240 tỉ nhân dân tệ (37 tỉ USD) tính tới thời điểm tháng 6/2022, trong đó có tiền vay ngân hàng, tiền trả cho nhà đầu tư trong nước và trả lãi trái phiếu cho trái chủ là nhà đầu tư nước ngoài.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.