Trung Quốc: Lại sạt lở đất tại huyện Mậu, nơi còn 93 người mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, vào lúc 11 giờ 2 phút (giờ địa phương, tức 10 giờ 2 phút giờ Việt Nam) ngày 27/6, ngọn núi tại thôn Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, thuộc huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục xảy ra vụ sạt lở lần thứ hai.
Trung Quốc: Lại sạt lở đất tại huyện Mậu, nơi còn 93 người mất tích ảnh 1

Nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong trận động đất ngày 24/6 tại làng Tân Ma , huyện Mậu , tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: AFPTTXVN

Vụ sạt lở lần này không gây ra tổn thất về người, do trước đó một ngày nhà chức trách Trung Quốc đã dự báo về nguy cơ tiếp tục sạt lở và tiến hành sơ tán lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người bị chôn vùi trong vụ sạt lở núi nghiêm trọng lần thứ nhất.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 26/6, khoảng 100 gia đình nạn nhân trong vụ lở núi trên đã khiếu nại với các quan chức chính phủ rằng họ thiếu thông tin liên quan đến thảm họa, đồng thời nhấn mạnh sẽ không rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trước đó dẫn đánh giá của một chuyên gia địa chất cho rằng ngọn núi này đã bị thay đổi kết cấu địa chất bởi ảnh hưởng từ vụ động đất tại Vấn Xuyên, Tứ Xuyên năm 2008 vốn cướp đi sinh mạng của 87.000 người, kết hợp với lượng mưa khá lớn trút xuống khu vực này trong mấy ngày trước đã gây ra vụ việc nghiêm trọng nêu trên.

Vụ sạt lở khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 93 người vẫn mất tích mà theo đánh giá của chuyên gia là hy vọng sống sót vô cùng mong manh; gây tắc nghẽn 2km đường sông và chôn vùi 1,6 km đường bộ tại khu vực này. Chính phủ Trung Quốc đã điều khoảng 3.000 nhân viên cứu hộ, cùng nhiều trang thiết bị tới hiện trường nhằm khắc phục hậu quả cũng như tìm kiếm những người mất tích.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.