Có sức mạnh bí ẩn gây ra trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Thị trưởng thành phố Ankara Melih Gokcek tuyên bố có thế lực bí ẩn gây ra trận động đất trên vùng biển Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6.
Có sức mạnh bí ẩn gây ra trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 1

Thị trưởng Ankara Melih Gokcek (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo RT, Thị trưởng thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ Melih Gokcek đã kêu gọi ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra “các tàu nghiên cứu địa chấn” trên Biển Aegean sau trận động đất 6,3 độ richter hôm 12/6 khiến 1 người thiệt mạng.

Trên mạng Twitter cá nhân, ông Gokcek viết: “Hiện giờ tôi nghĩ hẳn đó là một trận động đất nhân tạo. Tôi không nói đây là điều chắc chắn nhưng đó rõ ràng là một khả năng… Tôi cho rằng vụ này nên được điều tra ngay lập tức. Có tàu nghiên cứu địa chất gần tâm chấn động đất không? Nếu có, tàu đó của nước nào?”

Ông Melih Gokcek cũng đăng một số video bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Chương trình nghiên cứu hoạt động cực quang cao tần (HAARP) do Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ và Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) phát triển. Chương trình này của Mỹ gây tranh cãi bởi người ta cho rằng nó có thể làm thay đổi thời tiết, thậm chí tạo ra những trận siêu bão hay siêu lốc xoáy.

Đây không phải lần đầu tiên Thị trưởng Ankara có những tuyên bố chấn động về những trận động đất do con người tạo ra. Theo nhật báo Hurriet, hồi tháng 2, ông Melih Gokcek đã có những bình luận tương tự sau một loạt rung chấn ở tỉnh Canakkale, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cáo buộc trận động đất được tạo ra từ nỗ lực phối hợp của các cường quốc để phá hủy nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. “Hôm nay một trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở Canakkale. Tôi đã điều tra và có một con tàu tiến hành nghiên cứu địa chấn gần đó. Con tàu đó nghiên cứu cái gì và thuộc về nước nào cần được giải quyết một cách khẩn cấp. Tôi lo ngại về một trận động đất có thể do con người tạo ra. Vụ việc này cần được điều tra và công bố với công chúng”, ông Gokcek nói.

Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC), một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực gần bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6, làm rung chuyển các tòa nhà ở thành phố duyên hải Izmir và các khu vực gần một số đảo của Hy Lạp. Tâm chấn của trận động đất được xác định ở vị trí cách thành phố Izmir khoảng 84 km về phía Tây Bắc.

Báo cáo ban đầu cho biết quận Karaburun thuộc thành phố Izmir, lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ và thủ đô Athens (Hy Lạp) cảm nhận được dư chấn mạnh nhất. Trong khi đó, Cục đo đạc địa chất Mỹ (USGS), đưa tin tâm chấn của trận động đất nằm vùng biển Aegean, cách làng Plomari, nằm ở phía Nam của đảo Lebos 11 km.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.