Trung Quốc là lý do quân đội Mỹ không rời Iraq?

Một nhà phân tích chính trị người New Zealand cho rằng Mỹ sẽ không đưa quân ra khỏi Iraq vì lo ngại Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Nhà máy nhiệt điện Wassit do Trung Quốc hỗ trợ xây tại Iraq. Ảnh: Xinhua

Gần đây, Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria và đưa số binh sĩ này đến Iraq. Ngay lập tức, Iraq đáp trả và nói rằng quân đội Mỹ chưa được cho phép để thực hiện điều này.

Kênh RT (Nga) đánh giá quan hệ gắn kết giữa Iraq và Trung Quốc có thể khiến các quốc gia phương Tây lo lắng. Ngoài ra, tờ Diplomat từng cảnh báo rằng Trung Quốc mới là quốc gia mà các nước phương Tây nên lo ngại tại Iraq chứ không phải Iran.

Trung Quốc tuy không đóng góp nhiều về mặt quân sự để giúp chính phủ Iraq đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như Mỹ nhưng quan hệ đối tác phát triển với Bắc Kinh cũng đem lại nhiều lợi thế cho Baghdad. Mục đích chính theo tuyên bố của Trung Quốc tại Trung Đông đơn thuần là về kinh tế và hiếm khi Bắc Kinh nhấn mạnh đến hợp tác an ninh. Điều này khá khác biệt so với Mỹ.

Vào cuối tháng 10, Iraq xác nhận chuẩn bị gia nhập Dự án Con đường Tơ lụa của Trung Quốc. Thủ tướng Adel Abdul Mahdi ca ngợi Trung Quốc vì “những ủng hộ giá trị” trong thời gian Iraq xảy ra chiến tranh.

Trong tháng 9, Thủ tướng Mahd cũng đến thăm chính thức Trung Quốc và đánh giá đây là bước tiến trong quan hệ song phương. Sau chuyến thăm này, lãnh đạo hai quốc gia ký 8 biên bản ghi nhớ.

Iraq là một trong những quốc gia giàu dầu mỏ nhất thế giới và là nhà cung cấp dầu mỏ lớn thứ ba cho quốc gia khát “vàng đen” là Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn là đối tác thương mại số một của Iraq. Đầu tư của Trung Quốc vào Iraq không chỉ tập trung vào dầu mỏ mà còn tới các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Một điểm đáng chú ý là Iraq đã mua hàng tỷ USD thiết bị quân sự của Trung Quốc trong vài năm qua bao gồm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.