Pháp không kích IS tại miền Bắc Iraq

Chính phủ Pháp ngày 1/11 thông báo máy bay chiến đấu nước này đã oanh tạc "một vài đường hầm và kho tích trữ" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Iraq, qua đó tái khẳng định quyết tâm của Paris trong việc tiếp tục truy lùng các phần tử cực đoan, sau khi Mỹ rút khỏi nước láng giềng của Iraq là Syria.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại al-Haramat, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho hay Paris sẽ không cho IS "được nghỉ ngơi". Các phần tử IS đã đứng sau nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Pháp những năm gần đây, trong đó có vụ thảm sát 130 người ở Paris hồi tháng 11/2015.

Ám chỉ sự kiện Mỹ rút quân khỏi Đông Bắc Syria gần đây - động thái khiến nhiều đồng minh phương Tây vốn lo ngại về sự trỗi dậy của IS trong khu vực bực tức, bà Parly cho rằng khu vực Trung Đông gần đây đã chứng kiến nhiều thay đổi trái ngược, song "lập trường của nước Pháp vẫn kiên định và quyết tâm chiến đấu chống khủng bố là không thay đổi".

Pháp tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu và đã thực hiện nhiều vụ không kích nhằm vào lực lượng IS ở Iraq và Syria kể từ năm 2014, nhằm hỗ trợ các lực lượng sở tại đánh đuổi các phần tử thánh chiến ra khỏi quốc gia Hồi giáo tự lập ở Iraq và Syria. Thông báo của quân đội Pháp cho hay vụ không kích hôm 31/10 là nhằm hủy diệt nhiều đường hầm được IS sử dụng như căn cứ hậu phương, cũng như làm suy giảm năng lực hậu cầu và quân sự của IS trong khu vực.

Theo kế hoạch, vào ngày 14/11 tới, các bộ trưởng đến từ hơn 30 quốc gia tham gia liên minh quốc tế chống IS sẽ nhóm họp tại Washington nhằm thảo luận "các biện pháp tiếp theo để gia tăng sự hiện diện của liên minh tại miền Đông-Bắc Syria".  Cuộc họp này diễn ra theo yêu cầu của Pháp.

Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.