Trung Quốc kiểm soát được vụ rò rỉ chất độc trên sông ở Hồ Nam

Ngày 25/3, nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã kiểm soát được vụ rò rỉ kim loại nặng độc hại vào con sông Lei ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam.

Các quan chức địa phương cho biết hành động khẩn cấp đã được triển khai sau khi phát hiện "chất lượng nước bất thường" ở một đoạn sông Lei ngày 23/3. Tuyên bố cho biết nồng độ thallium cao hơn ít nhất 13 lần so với bình thường, song khẳng định vụ việc "hiện đã được kiểm soát" và nguồn nước đã an toàn.

Thallium là kim loại nặng không mùi, không vị, có thể gây tổn thương thần kinh, gan, thận và các mô khác của con người khi sử dụng với số lượng lớn.

Trong tuyên bố trên, chính quyền Sâm Châu nêu rõ vụ rò rỉ xuất phát từ một nhà máy xi măng địa phương, nước mưa đã cuốn trôi xuống sông bụi chứa thallium từ một lò nung mới tháo dỡ. Nhà chức trách cho biết các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã kiểm soát nguồn ô nhiễm và xử lý nước sông để loại bỏ thallium, đồng thời khẳng định nồng độ đã sớm trở lại bình thường ở các khu vực hạ lưu.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.